Hai kịch bản cho V.League trở lại

(PLVN) - VPF đã đưa ra hai phương án để gửi các CLB xem xét, đánh giá và phản hồi cho BTC đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức trở lại mùa giải khi dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát.
Cổ động viên mong muốn V.League sẽ trở lại thi đấu
Cổ động viên mong muốn V.League sẽ trở lại thi đấu

Ở phương án thứ nhất, mùa giải sẽ quay trở lại bằng các trận vòng tứ kết cúp Quốc gia vào các ngày 5 và 6/9. Cũng liên quan đến giải đấu này, các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 1/11 và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13/12.

Trong lúc đó, V.League sẽ bắt đầu từ ngày 12/9 với lượt trận thứ 12 của giai đoạn 1. Sau đó, các đội sẽ thi đấu giai đoạn 2. Nhóm B (nhóm chống xuống hạng) sẽ kết thúc vào ngày 31/10 và nhóm A (tranh vô địch) sẽ kết thúc vào ngày 8/12.

Giải hạng Nhất Quốc gia sẽ trở lại vào ngày 11/9 với vòng 10 của giai đoạn 1. Giải sẽ kết thúc vào ngày 31/10.

Trong phương án thứ hai, mùa giải bắt đầu vào ngày 12 và 13/9 với những trận đấu của vòng tứ kết cúp Quốc gia. Cũng ở sân chơi này, 2 trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 19/9 và chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 23/12.

V.League sẽ bắt đầu trở lại vào ngày 18/10 với các trận của vòng 12 giai đoạn 1. Sau đó, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu để nhóm B kết thúc vào ngày 12/12, còn nhóm A kết thúc muộn hơn vào ngày 19/12.
Hạng Nhất sẽ trở lại vào ngày 25/9 và kết thúc vào ngày 29/11.

Với diễn biến mới nhất từ việc FIFA, AFC quyết định đưa các trận đấu VL World Cup 2022 sang năm sau thì khi đó, các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam sẽ không phải “né”, giành thời gian cho ĐT Việt Nam. Đây là sự kiện mang lại lợi thế để các giải chuyên nghiệp Việt Nam không bị gián đoạn.

Từ ngày 10/8, nhiều đội bóng của V.League và hạng Nhất đã hội quân tập luyện trở lại sau đợt xả trại bất đắc dĩ vì dịch Covid-19. Họ tập cùng niềm tin các giải đấu sẽ sớm quay lại khi dịch bệnh được kiểm soát ổn.

CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện
 CLB Hà Nội đã trở lại tập luyện 

Đọc thêm