HLV Park Hang-seo tìm kiếm 'bản sao' của Công Phượng, Duy Mạnh

(PLVN) - Đa số các cầu thủ có tên trong đợt hội quân này đều là những gương mặt được đánh giá có tiềm năng nhưng chưa có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu tại các CLB. Với  HLV Park Hang-seo, đây là đợt đầu tiên trong kế hoạch tìm kiếm Công Phượng, Duy Mạnh của tương lai.
 Đợt tập trung U22 lần này được coi là đãi cát tìm vàng cho bóng đá Việt Nam
Đợt tập trung U22 lần này được coi là đãi cát tìm vàng cho bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang-seo nói: “Đợt tập trung này chỉ có 3 ngày, ban đầu không có trong kế hoạch của tôi. Tôi thật sự rất cảm ơn các CLB và HLV trưởng của họ đã đồng ý gửi cầu thủ để tôi có đợt hội quân này. Tôi muốn triệu tập các cầu thủ sinh năm 1999 và trẻ hơn. Họ ít có cơ hội ra sân thi đấu tại V.League cũng như giải hạng Nhất, nên tôi muốn tạo điều kiện để họ tập luyện và thi đấu với nhau, kiểm tra năng lực”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết, đợt tập trung lần này là một phần trong chuỗi các đợt tập trung ngắn hạn của ĐT U22 Việt Nam từ nay cho đến cuối năm. Quỹ thời gian tập luyện của các đợt tập trung kế tiếp sẽ dài hơn, đặc biệt là giai đoạn tháng 10 khi các giải chuyên nghiệp kết thúc.

Ông hy vọng vào thời điểm đó, dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát tốt tại các quốc gia khác và ĐT U22 Việt Nam sẽ có cơ hội tập huấn tại nước ngoài, hướng tới các mục tiêu quan trọng của năm 2021, trong đó có SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

HLV Park Hang-seo nhấn mạnh về tiêu chí lựa chọn cầu thủ trẻ nhằm xây dựng lực lượng tối ưu cho ĐT U22 Việt Nam: “Các cầu thủ được lựa chọn phải đảm bảo được năng lực ở vị trí của mình. Dù SEA Games, các giải đấu khác thì đích đến cũng là đội tuyển quốc gia. Ngoài kỹ năng chơi tấn công hay phòng ngự, thì nền tảng thể lực cũng là yếu tố cần được đảm bảo”.

HLV Park Hang-seo mong muốn các cầu thủ trẻ của Việt Nam sẽ được các CLB tạo điều kiện thi đấu đỉnh cao nhiều hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm, trui rèn và nâng cao trình độ.

“Hai năm trước khi tôi nhậm chức HLV trưởng U23 và ĐTQG Việt Nam thì lứa 1995 và 1997 có nhiều cầu thủ giỏi và tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Duy Mạnh. Đó là thời điểm mà bóng đá Việt Nam có rất nhiều cầu thủ tài năng. Nhưng mà bây giờ thì sao? Mọi người nhìn xem. Nếu như bây giờ chúng ta xem U23 hay ĐTQG thì hầu hết vẫn là những gương mặt vốn xuất hiện từ lâu rồi.

Những nhân tố mới, những gương mặt mới hầu hết là không có. Chúng ta không có nhiều tài năng có năng lực đủ kế cận như thế. Ở V.League, cầu thủ trẻ không có cơ hội được thể hiện mình. Thay vào đó là các ngoại binh hoặc những cầu thủ đã có nhiều kinh nghiệm. Tôi hy vọng báo chí có thể đặt câu hỏi tại sao vào lúc này.

Tôi rất mong các đội tạo thêm điều kiện ra sân cho các cầu thủ trẻ, hạn chế ngoại binh bằng cách nào đó. Các cầu thủ trẻ đang không có nhiều cơ hội thể hiện. Việc họ không được ra sân là vấn đề mà tôi bận tâm". HLV Park Hang seo bày tỏ.

 

Nhà cầm quân Hàn Quốc nói thêm: “Về kế hoạch tập trung thì vào tháng 8 rồi tháng 9, tháng 10 thì chúng tôi sẽ có những đợt tập trung thêm. Hy vọng dịch Covid-19 không ảnh hưởng đến kế hoạch của đội tuyển. Tôi cũng xem xét việc sang nước ngoài tập huấn cho đội tuyển. Nhưng đó mới chỉ là dự định.

Còn SEA Games hay những giải đấu khác thì việc tuyển chọn cầu thủ lên các ĐTQG của tôi vẫn là cầu thủ đó có đảm bảo được năng lực ở vị trí của mình không; ngoài kỹ năng tấn công, phòng ngự thì thể lực của họ có tốt không…”.

Theo kế hoạch, đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo của ĐT U22 Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 8 tới.

Đọc thêm