HLV Park Hang-seo triệu tập cầu thủ chinh phục VCK U23 Châu Á

(PLVN) -Khi người dân Việt Nam đang tận hưởng niềm vui đội tuyển U22 đoạt HCV SEA Games 30, thì HLV Park Hang Seo đã lên danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.
Park Hang seo hầu như không được nghĩ ngơi sau khi đoạt HCV
Park Hang seo hầu như không được nghĩ ngơi sau khi đoạt HCV

Trong danh sách này, HLV Park Hang Seo đã điền tên Đình Trọng trở lại sau khi trung vệ này vắng mặt ở SEA Games 30. Trong lúc đó, hậu vệ Đoàn Văn Hậu không có tên do phải quay trở lại Hà Lan để khoác áo CLB Heerenveen.

HLV Park Hang Seo cũng đã triệu tập thêm một số gương mặt mới. Có thể kể đến Trần Danh Trung, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Bảo Toàn…

Như thông tin chúng tôi đã đưa, thầy trò ông Park Hang Seo chỉ được nghỉ ngơi 1 ngày sau khi trở về từ Philippines. Bởi đến ngày 13/12, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc để tập huấn mở đầu cho quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020.

Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 được tổ chức tại Thái Lan. Với U23 Việt Nam, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ thi đấu 2 trận vòng bảng ở sân Chang Arena của CLB Buriram United – đội bóng cũ của tiền vệ Xuân Trường. Đây cũng là địa điểm tổ chức King’s Cup 2019 vừa qua với sự góp mặt của ĐT Việt Nam. Cụ thể, đoàn quân của ông Park Hang Seo sẽ gặp U23 UAE ( ngày 10/1/2020) và U23 Jordan (13/1) tại Chang Arena.

Do các trận đấu cuối cùng diễn ra cùng lúc, nên các cặp đấu ở mỗi bảng phải thi đấu tại 2 địa điểm khác nhau. Theo công bố của AFC, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên tại “chảo lửa” Rajamangala ở thủ đô Bangkok trong lượt trận cuối cùng này vào ngày 16/1.

Nếu kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng D, U23 Việt Nam sẽ thi đấu đến kết vòng knock-out tại sân Rajamangala.

Nếu tái hiện được kỳ tích tại giải đấu kỳ trước ở Trung Quốc hồi tháng 1/2018 (lọt vào chung kết và chỉ để thua nhà vô địch Uzbekistan ở hiệp phụ), U23 Việt Nam sẽ tiếp tục góp mặt ở tứ kết (19/1) rồi bán kết (22/1).

Điều đó cũng có nghĩa, ĐT của chúng ta sẽ phải ăn Tết xa nhà nếu tham dự trận tranh hạng 3 (diễn ra vào ngày 25/1 – đúng mùng 1 Tết Canh Tý) hoặc trận chung kết (diễn ra vào ngày 26/1 – mùng 2 Tết Canh Tý).

Danh sách U23 Việt Nam triệu tập lần này.

Thủ môn: Y Êli Niê, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ: Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh. 

Tiền vệ: Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, 

Tiền đạo: Hà Đức Chinh, Trần Danh Trung, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Quang Hải

Đọc thêm