Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa họp khẩn giáp Tết vì vụ thua kiện HLV Fabio Lopez

(PLVN) - Chiều nay (08/02), Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa sẽ có cuộc họp khẩn vì việc CLB Đông Á Thanh Hóa đã bị tuyên bố thua kiện trong vụ việc liên qua tới HLV Fabio Lopez.
Bầu Đệ hay CLB Đông Á Thanh Hóa phải trả tiền cho HLV Lopez
Bầu Đệ hay CLB Đông Á Thanh Hóa phải trả tiền cho HLV Lopez

Theo thông tin từ HLV Fabio Lopez, CLB này sẽ phải bồi thường HLV người Italia số tiền 200.000 USD (khoảng 4,6 tỷ VNĐ). 

Các nhân vật chủ chốt trong cuộc họp khẩn giáp Tết sẽ là: ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở VHTT&DL kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp; ông Nguyễn Văn Đệ (Bầu Đệ) - Chủ tịch CLB Thanh Hóa mùa 2019, 2020, cũng là người trực tiếp kí hợp đồng và sa thải HLV Fabio Lopez;  ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa thời điểm hiện tại.

Trong đơn kiện gửi lên FIFA, HLV Lopez đương nhiên đã đòi số tiền bồi thường từ CLB Đông Á Thanh Hóa chứ không phải cá nhân Bầu Đệ.

Trước thông tin thua kiện, bầu Đệ cho rằng: "Bây giờ tôi đã nghỉ bóng đá. Tôi chưa nhận được bất kì thông tin nào từ FIFA, bởi chính tôi cũng có đơn kiện gửi lên FIFA". 

Còn đương kim Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa Cao Tiến Đoan trao đổi với truyền thông rằng: "Chúng tôi cũng có thỏa thuận mọi chuyện cũ đều thuộc về trách nhiệm của công ty cũ. Bầu Đệ cũng có văn bản đó. Chúng tôi nhận với tỉnh chứ không phải cá nhân nào. Tôi không liên quan đến vụ kiện tụng này và cũng không quan tâm."

Sau khi được FIFA xử thắng trong vụ kiện với CLB Thanh Hóa, HLV Fabio Lopez đã có những chia sẻ về quãng thời gian ở Việt Nam.

"Khi đến làm việc tại CLB Thanh Hóa, tôi biết mọi thứ sẽ rất khó khăn. Nhìn theo mọi góc độ từ hậu cần tới công tác quản lý cầu thủ, đội bóng này yếu kém về sự tổ chức. Thế nhưng, điều mà tôi không lường trước là sự can thiệp chuyên môn thường xuyên của ngài chủ tịch", HLV người Italia nói.

Theo ông Lopez, Bầu Đệ luôn can thiệp vào vấn đề quản lý cầu thủ. "Ông ấy yêu cầu tôi cung cấp thông tin trước mỗi trận đấu, tôi không bao giờ làm vậy. Tôi không nghĩ họ đứng ở vị trí có thể chỉ trích một HLV có bằng UEFA Pro. Làm HLV ngoài đời thực đâu phải như trong Play Station?" - HLV Fabio Lopez nói.

Bên cạnh đó, chiến lược gia này cũng chia sẻ hiện tại ông không ghét bầu Đệ hay bất kỳ ai tại Thanh Hóa. Ông cũng sẵn sàng quay trở lại Việt Nam nếu có cơ hội thử sức tại một CLB đủ tiềm năng.

Thông tin về cuộc họp cũng như "thương vụ" liên quan tới HLV Fabio Lopez sẽ được chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Đọc thêm