'Lớn nhanh' nhờ thất bại trước đối thủ mạnh

(PLVN) - Dù không thể làm nên lịch sử là được tham dự Olympic Tokyo 2020, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đã học hỏi được nhiều từ hai trận lượt đi và về play-off. 
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những tiến bộ để tự tin bước ra sân chơi lớn
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những tiến bộ để tự tin bước ra sân chơi lớn

Đấu với một đối thủ lớn, nhưng chơi với tinh thần không thỏa hiệp và có nhiều thời gian khởi sắc. Đó chính là những kinh nghiệm lớn mà thầy trò ông Mai Đức Chung có được từ thất bại.

Khi đội trưởng Huỳnh Như có được bàn thắng vào lưới Australia, các cô gái vàng của Việt Nam càng chơi càng hay, khiến đối phương bối rối. Họ tự tin trong những pha phối hợp cầm bóng. Nếu chắt chiu cơ hội, ĐT nữ Việt Nam đã có thể có được một trận hoà trên sân nhà.

Cũng phải nói lại, đây là trận đấu mà Kim Thanh đã chơi rất xuất sắc. Có ít nhất 3 lần thủ môn cứu cho đội nhà những bàn thua trông thấy. Và chị xứng đáng được được chấm thang điểm cao nhất trong số các tuyển thủ của ĐT nữ Việt Nam.

Phải nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020. khi để thua với tổng tỷ số 1-7 sau 2 lượt trận, nhưng tinh thần chiến đấu của các cô gái Việt Nam rất đáng được ngợi khen. Thất bại ở sân chơi lớn như thế này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, vững tin cho cuộc đua thế giới. Đây là mục tiêu mà VFF đặt ra khi bóng đá nữ sẽ được tham dự World Cup 2023.

Giữ đúng lời hứa là ghi được bàn thắng vào lưới đội tuyển Australia, HLV Mai Đức Chung chia sẽ: “Chúng ta đã thua 0-5 ở lượt đi nhưng về đến sân nhà đội đã thực hiện được lời hứa với người hâm mộ quyết tâm thi đấu đến cùng và ghi bàn thắng. Với tinh thần của người phụ nữ Việt Nam, các bạn đã làm rất tốt”.

Ông chia sẻ thêm về bí quyết ghi được bàn thắng: “Sau hiệp 1, chúng tôi đã rút kinh nghiệm trong giờ nghỉ giải lao, mục tiêu tăng cường khả năng áp sát đối phương hơn. Những điều này đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Hiệp 2 đặc biệt các bạn đã theo người áp sát rất tốt.

Thể lực của các cầu thủ cũng được đảm bảo nên trong suốt 90’ mới theo được người như thế. Những phút cuối hiệp 2, đối phương chơi bóng bổng tạt từ hai biên và chúng ta cản phá tốt. Trận đấu này chúng ta đặt mục tiêu sẽ ghi bàn thắng vào đã thực hiện được”.

Thất bại từ trận lượt đi khiến ông Mai Đức Chung rút ra nhiều kinh nghiệm từ điểm yếu, mạnh để có một trận đấu hay, ấn tượng với người hâm mộ: “Tôi nghĩ là sân nhà đã giúp chúng ta có cơ hội ghi bàn. Sân đối phương vừa rồi chúng ta có hai cơ hội đáng tiếc.

Chúng tôi đã xem, phân tích và nói với các cầu thủ rằng đối phương rất mạnh mẽ nhưng hàng phòng ngự có sơ hở, hậu vệ đứng ngang, 2 hậu vệ viên tấn công nhiều về không kịp, khoét nách và áp sát.

Hai trận đấu vòng play-off rất bổ ích với các cầu thủ nữ Việt Nam. Bình thường không dễ gì chúng ta mời được đội tuyển Australia sang thi đấu, nhưng đây là họ phải sang và chúng ta cũng qua Australia thi đấu. Đây là 2 trận đấu rất bổ ích trước đối thủ mạnh, hiện đứng thứ 7 thế giới.

Có lẽ các cầu thủ đã đúc rút, học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ kỹ thuật tốt, đỡ bóng chuyển hướng tốt của đối phương, chúng ra nên học tập, bật tường giữa trung lộ. Những điều đó chúng ta phải học tập”.

Kết thúc vòng loại Olympic và hai trận play-off, đã khiến đội tuyển nữ trưởng thành rất nhiều. Đó là những ta chờ đợi tương lai của đội tuyển nữ sẽ khác khi chơi ở các giải đấu lớn hơn.

Đọc thêm