Malaysia lo lắng khi đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup

(PLVN) - Giải VĐQG Malaysia (M-League) dự kiến phải đến đầu tháng 9 mới khởi tranh trở lại và chỉ đá những trận còn lại của lượt đi để kết thúc vào ngày 27/9. Việc giải M-League khởi tranh muộn khiến HLV trưởng đội tuyển Malaysia lo lắng cho vòng loại World Cup.
Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Malaysia trên sân khách vào tháng 10 năm nay?.
Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với Malaysia trên sân khách vào tháng 10 năm nay?.

Ông Tan Chang Hoe lo lắng vì sợ cầu thủ mỏi mệt, dính chấn thương khi thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 mà Malaysia dự kiến đấu với UAE vào ngày 8/10 và gặp Việt Nam vào ngày 13/10. Có nghĩa chỉ sau vài ngày kết thúc giải M-League.

“Là một HLV, đây là một thách thức lớn. Nếu M-League bắt đầu vào tháng 9 và kết thúc vào này 27/9 thì đội tuyển phải tập trung vào ngày 28/9”, ông Tan Chang Hoe bày tỏ.

Ông Tan Chang Hoe sốt ruột: “Ngay sau đó, chúng tôi dự kiến có trận đấu với UAE vào ngày 8/10 trước khi gặp Việt Nam vào ngày 13/10. Với quỹ thời gian ngắn ngủi ấy cũng như với những cầu thủ không tập luyện, tôi lo ngại, họ sẽ dễ rơi vào tình trạng thờ ơ và dễ bị chấn thương”.

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup và AFF Cup cuối năm nay, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã nhanh chóng bổ sung các cầu thủ nhập tịch. Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang sở hữu lực lượng đồng đều.

Ngoài những ngôi sao quen mặt như Safawi Rasid, Safari, Zaquan…, Malaysia cũng sẽ có sự tăng cường đáng kể từ những cầu thủ nhập tịch. Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 gương mặt nhập tịch gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh, Matthew Davies, hậu vệ trái Corbin-Ong và tiền vệ trung tâm Brendan Gan.

Mới nhất, Malaysia cũng xác nhận nhập tịch thành công tiền vệ Liridon Krasnniqi, người đang chơi cực hay trong màu áo CLB Johor Darul Ta’zim.

Bên cạnh đó, FAM đang gấp rút hoàn tất thủ tục với Lee Tuck (người Brazil) và nhắm đến cầu thủ người Anh - De Paula. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang hỗ trợ cầu thủ từng thi đấu ở Champions League và ĐT trẻ Bỉ - Johan Cools hoàn tất những thủ tục cần thiết để có thể trở thành công dân Malaysia.

Ngoài tham vọng lên ngôi ở AFF Cup 2020, Malaysia cũng tỏ rõ quyết tâm tiến vào vòng cuối của vòng loại World Cup 2022. Sau 5 lượt trận ở bảng G, Malaysia đang có 9 điểm, tạm xếp thứ 2 sau Việt Nam (11 điểm). 

Phát biểu trên trang New Straits Times, cựu HLV Sathianathan của đội tuyển Malaysia tỏ ra bi quan trước khả năng thắng được Việt Nam ở lượt đấu thứ 6 - vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. “Những trận đấu với Việt Nam và UAE là rất quan trọng. Nếu được tổ chức cùng thời điểm như cũ vào tháng 3, Malaysia sẽ có cơ hội lớn. Tuy nhiên, nếu bóng đá chỉ trở lại được vào tháng 10, khả năng chiến thắng của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe là không cao”, ông Sathianathan cho hay.

Malaysia từng lên ngôi vô địch AFF Cup 2010. Khi AFF Cup 2020 được diễn ra sẽ đánh dấu tròn 10 năm “Những chú hổ” trở thành nhà vô địch Đông Nam Á. Bên cạnh cột mốc 10 năm, HLV Tan Cheng Hoe cũng tin vào “điềm báo” mang tên Việt Nam.

“ĐT Malaysia đang có một lực lượng mạnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đứng trước chu kỳ vô địch. Đó là chu kỳ 10 năm, đồng thời liên quan đến việc cứ Việt Nam vô địch AFF Cup thì hai năm sau Malaysia thực hiện vai trò lịch sử ở giải vô địch Đông Nam Á”, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông.

Dẫu vậy, HLV Tan Cheng Hoe vẫn thể hiện sự thận trọng khi nói về chức vô địch AFF Cup 2020. “Lực lượng mạnh là một chuyện, vấn đề quan trọng không kém là phải có lộ trình chuẩn bị chu đáo và vào guồng ngay từ bây giờ”, “thuyền trưởng” Malaysia nhấn mạnh.

Đọc thêm