Messi sẽ đi về đâu?

(PLVN) - Việc Lionel Messi đệ đơn tuyên bố ra đi là giọt nước tràn ly khi mà cả anh và BHL mới không có được sự thống nhất. HLV Koeman  của Barcelona đã rất cứng rắn và tuyên bố sẽ không nuông chiều anh nữa.
Rời Barca là lựa chọn của Messi.
Rời Barca là lựa chọn của Messi.

"Đặc quyền của Messi trong đội bóng này đã hết. Cậu phải làm mọi thứ vì tập thể. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm này. Messi chỉ được nghĩ về đội bóng", Barcelona (Barca) dẫn lời HLV Koeman nói với đội trưởng Barca.

 Sau tuyên bố này, siêu sao người Argentina cho biết anh không muốn tiếp tục cống hiến cho Barca sau khi đội bóng thất bại ở mùa giải 2019/20.

Theo Mundo Deportivo, Barcelona sẵn sàng bán siêu sao Lionel Messi nếu có đội bóng nào chồng đủ 631 triệu bảng - tương đương với mức phí phá vỡ hợp đồng của tiền đạo người Argentina. Hiện tại, Messi chỉ còn giao kèo 1 năm với gã khổng lồ xứ Catalan và bày tỏ nguyện vọng được ra đi.

Tuy nhiên, điều khoản phụ trong hợp đồng ký kết năm 2017 quy định siêu sao người Argentina có quyền tự do rời Barca trước khi mùa giải 2020/21 bắt đầu.

Messi tận dụng điều khoản này để gây sức ép lên ban lãnh đạo Barca. Đội chủ sân Camp Nou có thể phải bán Messi ngay trong năm nay.

Chủ tịch Bartomeu đã tổ chức cuộc họp khẩn trước quyết định gây sốc của Lionel Messi. Hợp đồng ký kết vào năm 2017 của Messi thực sự có điều khoản cho phép cầu thủ này ra đi dưới dạng tự do trước mùa 2020/21. Tuy nhiên, điều khoản phụ này đã hết hạn vào ngày 10/6 vừa qua.

Messi sẽ mời luật sư can thiệp. Siêu sao sinh năm 1987 cho rằng việc bóng đá thế giới bị gián đoạn vì dịch bệnh, đồng nghĩa với việc điều khoản này sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 8 khi mùa giải 2019/20 thực sự khép lại.

Trước động thái của Messi, ban lãnh đạo Barca cũng tỏ thái độ cứng rắn bằng tuyên bố sẵn sàng cho một vụ kiện. Cựu chủ tịch đội bóng xứ Catalonia, ông Joan Gaspard, cho biết: "Tôi đã đọc hợp đồng của Messi. Cậu ấy chỉ có thể rời đi vào hè 2021. Điều khoản phụ rõ ràng hết hạn từ tháng 6 và không gì có thể thay đổi".

Messi đã lên tiếng chào từ biệt cổ động viên Barca
Messi đã lên tiếng chào từ biệt cổ động viên Barca

Mới nhất, HLV Thomas Tuchel của PSG khẳng định nhà ĐKVĐ Ligue 1 "sẵn sàng chào đón" Messi sang Pháp.

Như Man City, tiền chưa bao giờ là vấn đề với PSG. Chỉ cần Messi lên tiếng, họ sẵn sàng chồng tiền để mua anh như từng làm với Neymar vào mùa Hè 2017. CĐV PSG đang mơ về bộ ba huyền ảo Messi - Neymar - Mbappe.

Tin vui cho PSG là Messi rất khoái chơi bên cạnh Neymar và nhiều lần muốn BLĐ Barca mang anh trở lại Nou Camp nhưng không thành công. Bây giờ, anh có thể hội ngộ với đàn em người Brazil, nhưng ở sân Công viên các Hoàng tử?

Man City có thầy cũ Pep Guardiola, người đã biến Messi thành siêu sao thế giới. Cùng nhau, họ giành 2 chức vô địch Champions League trong màu áo Barcelona. Nhà á quân Ngoại hạng Anh 2019/20 là một trong số ít CLB đủ tiềm lực tài chính để sở hữu Messi.

Truyền thông Anh đưa tin, rào cản duy nhất lúc này là cái gật đầu của Messi. Từ lâu, Man xanh bị ám ảnh bởi Champions League và sẽ làm tất cả để có Messi trong đội hình. Ngoài ra việc tái ngộ người anh em thân thiết Kun Aguero cũng có thể là lý do thu hút Messi đến với nước Anh.

Theo báo chí Anh, M.U đã âm thầm tiếp cận với đại diện Messi để chiêu mộ chủ nhân 6 Quả bóng Vàng. Rõ ràng, nếu có Messi thì M.U chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian quay lại với vị thế thống trị Ngoại hạng Anh.

Nếu có Messi, Ngoại hạng Anh sẽ trở thành giải đấu thu hút nhất thế giới. Những lợi ích mà Messi mang lại cho M.U và Ngoại hạng Anh rõ ràng không thể đong đếm.

Vấn đề cốt lõi, Messi đã 33 tuổi và hoàn toàn không phù hợp lắm với tiêu chí của M.U khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền. Kể từ sau khi Sir Alex rời đi, M.U có vài lần mang về các cầu thủ lớn tuổi nhưng mức độ thành công thì không lớn. Dù vậy, nếu BLĐ M.U thực sự "máu" thương vụ này, sự kết hợp giữa đôi bên là rất đáng chờ đợi.

Đọc thêm