Nam Định: Khai mạc giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020.

(PLVN) - Giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 diễn ra đến hết ngày 12/10/2020  tại Cung thể thao tỉnh Nam Định do Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức.

 

Tham dự giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 có sự góp mặt của 252 vận động viên nam, nữ thuộc 19 đoàn trong cả nước. Các vận động viên sẽ thi đấu theo hình thức tính điểm, loại trực tiếp ở 3 nội dung: Vật cổ điển nam, vật tự do nam và vật tự do nữ được chia theo các hạng cân.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung vật cổ điển.

Các vận động viên tranh tài ở nội dung vật cổ điển.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Trưởng ban Tổ chức giải cho biết: Giải vô địch quốc gia vật cổ điển, vật tự do năm 2020 được tổ chức nhằm thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào tập luyện môn vật trong thanh thiếu niên tại tỉnh Nam Định nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Đây chính là dịp để các đoàn thể thao, các vận động viên tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết gắn bó.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức giải, chất lượng vận động viên của các đoàn năm nay khá đồng đều, trong đó một số đoàn có nhiều vận động viên xuất sắc như Hà Nội, Quân đội, Thái Nguyên, Công an... Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên tranh tài ở nội dung vật cổ điển các hạng cân 48 kg, 50 kg, 59 kg, 67 kg, 77 kg, 87 kg và 130 kg.

Đọc thêm