Nhiều âu lo trước trận gặp Malaysia vòng loại World Cup

(PLVN) - Chấn thương nặng của Duy Mạnh, Văn Hậu rồi Văn Lâm, Tiến Dũng phong độ không ổn định... đang là mối bận tâm của HLV Park Hang seo trước trận gặp Malaysia cuối tháng 3 này. Đây là những cầu thủ trụ cột có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của đội bóng.
Sự trở lại của Công Phượng khiến ông Park an tâm chút nào khi mà nhiều trụ cột bị chấn thương
Sự trở lại của Công Phượng khiến ông Park an tâm chút nào khi mà nhiều trụ cột bị chấn thương

Duy Mạnh còn phải nghỉ lâu dài vì chấn thương quá nặng và cần phẫu thuật,  thủ môn Văn Lâm đã nhận thông báo BHL CLB không sử dụng Đặng Văn Lâm trong đội hình chính của Muangthong United ở 2 trận đấu liên tiếp gần đây tại Thai League 2020.

Thủ môn Tiến Dũng, người thay thế Văm Lâm vào thời điểm này phong độ rất thất thường và chưa thật khiến HLV Park Hang seo an tâm chọn lựa cho đội hình chính thức.

Trước đó, Đình Trọng và Trọng Hoàng được xác định không thể góp mặt do thẻ phạt. Có thể thấy, các gương mặt này đều là những trụ cột của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Thiếu văng họ sẽ là tổn thất lớn của đội tuyển Việt Nam.

Chắc chắn thầy Park đã có tính toán phương án thay thế như Văn Thanh thay cho Trọng Hoàng. Ở cánh phải, Văn Thanh - người từng được Trọng Hoàng thay thế trong thời gian bị đứt dây chằng sẽ là lựa chọn hàng đầu của ông Park. Dẫu sao ở các giải lớn trong năm 2018 như U23 châu Á, ASIAD 2018 thì Văn Thanh vẫn luôn là người chơi tốt bên hành lang phải.

Xuyên suốt 2 năm qua, ông Park vẫn yên tâm với 4 sự lựa chọn ở bộ 3 trung vệ. Đó là Ngọc Hải, Tiến Dũng, Đình Trọng và Duy Mạnh. Việc thiếu bộ đôi đang chơi cho Hà Nội FC khiến ông Park bị thu hẹp sự chọn lựa đi. Ngọc Hải và Tiến Dũng sẽ là hai trong ba trung vệ của Việt Nam.

Cái tên mà HLV Park Hang seo phải gọi tên là Thành Chung. Tại CLB Hà Nội FC, khi Đình Trọng đang chưa thể trở lại thi đấu, Thành Chung cũng là lựa chọn hàng đầu cho một vị trí trung vệ.

Trước mắt, rất nhiều việc phải làm để chắp nối giữa các cầu thủ thay thế vào đội hình quen thuộc. Chúng ta tin thầy Park có nhiều sự biến hóa để đội tuyển Việt Nam vẫn có được lối chơi mạnh mẽ như xưa. Biết đâu trong cái rủi có cái may.

Hiện tại, việc có hoãn các trận đấu vòng loại World cup vẫn đang được bàn thảo. Trang chủ của AFC cho biết, AFC vừa có cuộc thảo luận với một số liên đoàn bóng đá thành viên ở khu vực Đông Á vào ngày thứ Hai vừa qua trước tình hình dịch bệnh viêm phổi do COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp. Mục đích của cuộc họp này là bàn về nguy cơ của dịch viêm phổi tác động đến số phận của các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng Ba này.

Cũng theo trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu lục, việc có hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 hay không sẽ được đưa ra sau cuộc trao đổi với các Liên đoàn bóng đá thành viên ở khu vực Tây Á vào ngày 7 và 8/3 tới cũng như thống nhất ý kiến với FIFA.

Thông tin từ Hà Lan cho hay, Văn Hậu đã được đưa đi kiểm tra y tế. Thông tin vui là dù pha va chạm rất mạnh nhưng Văn Hậu chỉ bị trào dịch đầu gối. Anh chỉ cần tập hồi phục từ 2-3 tuần là có thể thi đấu. Rất may cho Văn Hậu là anh có thể trạng tốt và được tập luyện ở môi trường chuyên nghiệp nên pha va chạm đã không mang đến hệ lụy tiêu cực hơn.

Đọc thêm