Sôi động Giải Bóng chuyền Bãi biển Nữ Châu Á Cần Thơ năm 2019

(PLVN) - Tối ngày 19/4, tại sân thi đấu Bóng chuyền bãi biển, Khu liên hợp Thể dục Thể thao (Công viên Sông Hậu, quận Ninh kiều, TP Cần Thơ) đã diễn ra buổi lễ khai mạc giải Bóng chuyền bãi biển Nữ châu Á Cần Thơ năm 2019. Giải đấu do liên đoàn Bóng chuyền Việt nam phối hợp với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức, diễn ra từ ngày 19 – 22/4.
Màn thi đấu giữa đội tuyển VietNam 1 và Australia 2. Rất đông cổ động viên có mặt trên khán đài để theo dõi, cổ vũ cho đội nhà
Màn thi đấu giữa đội tuyển VietNam 1 và Australia 2. Rất đông cổ động viên có mặt trên khán đài để theo dõi, cổ vũ cho đội nhà

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019 quy tụ hơn 40 vận động viên đến từ 21 đội bóng nữ đại diện cho 11 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á tham gia thi đấu gồm: Australia (2 đội), China (2 đội), Japan (2 đội), Singapore (2 đội), New Zealand (2 đội), Thailand (2 đội), HongKong (2 đội), Vanuatu (1 đội), malaysia (2 đội), Kazakhstan (2 đội) và VietNam (3 đội).

Tổng giá trị giải thưởng của Giải Bóng chuyền bãi biển châu Á năm 2019 là 12.000 USD, trong đó, giải nhất 2.600 USD, giải nhì 2.000 USD, giải ba 1.600 USD. 

Kết thúc trận đấu, Australia 2 thắng VietNam 1 với tỷ số 2-0
Kết thúc trận đấu, Australia 2 thắng VietNam 1 với tỷ số 2-0

Tại giải đấu này, các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức vòng đấu bảng, sau đó đến vòng đấu loại trực tiếp, Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ xác định thứ hạng của các đội theo điểm số của vận động viên trong hệ thống tính điểm của mình. Sau giải đấu, 4 đội tuyển xuất sắc sẽ được chọn tham dự Vòng chung kết Giải bóng chuyền bãi biển nữ thế giới, diễn ra tại Đức từ ngày 28/6 – 7/7 sắp tới.

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ nhấn mạnh: “Tôi tin tưởng rằng, với quy mô và trình độ chuyên môn của các đội tuyển mạnh châu Á dự giải năm nay, sẽ thể hiện được sự quyết tâm thi đấu cống hiến hết sức mình với tinh thần thể thao “Đoàn kết, trung thực, cao thượng” sẽ đem đến bầu không khí sôi động, các trận thi đấu với chất lượng chuyên môn cao trên nền tảng thể lực dồi dào, thi đấu linh hoạt đầy tính kỹ thuật, hấp dẫn sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ đến xem và cổ vũ bộ môn thể thao Bóng chuyền bãi biển”.

Đọc thêm