Sông Lam Nghệ An đề nghị kết thúc V.League, VFF chưa 'gật đầu'

(PLVN) - Sau khi VPF thông báo tạm hoãn các giải chuyên nghiệp quốc gia, CLB Sông Lam Nghệ An lập tức đề nghị kết thúc V.League...
CLB SLNA (áo vàng) đề nghị kết thúc V.League 2020 vì Covid-19
CLB SLNA (áo vàng) đề nghị kết thúc V.League 2020 vì Covid-19

CLB SLNA đề nghị VPF cho kết thúc giải đấu tại vòng 11 và trao chức vô địch cho đội đứng đầu (CLB Sài Gòn), trao huy chương cho đội đứng thứ 2 (Viettel) và 3 (Than Quảng Ninh) trên bảng xếp hạng.

Gửi công văn này tới BTC giải, Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh khẳng định SLNA đề xuất kết thúc sớm V.League không phải vì sợ cuộc đua trụ hạng mà vì nhiều lý do:

“Thứ nhất, diễn biến dịch tại Đà Nẵng đang rất phức tạp. Chúng ta không thể biết giải sẽ hoãn tới khi nào. Các đội bóng không thể tiếp tục ngồi chờ như hồi đầu mùa được.

Thứ hai, các đội bóng được thay cầu thủ từ 21/7 tới 17/8 mà chủ yếu là thay thế ngoại binh. Tuy nhiên, dịch thế này, cầu thủ ngoại đâu có vào Việt Nam được. Họ có vào được, cũng phải cách ly 14 ngày. Việc tăng cường nhân sự vì thế không còn khả thi.

Thứ ba, hoãn giải, dời lịch sẽ ảnh hưởng tới cả hệ thống bóng đá, ảnh hưởng tới các đội tuyển.
Thứ tư, việc tập luyện của các CLB cũng đang bị ảnh hưởng vì giãn cách xã hội.

Tôi nghĩ đá được tới đây rồi, kết quả nên được công nhận. Đội nào nhất, nhì, ba thì trao cúp cho họ. Thế giới cũng có nhiều giải phải làm như vậy rồi”.

Trong công văn CLB SLNA đề nghị không có đội xuống hạng ở V.League 2020. Đồng thời, 2 đội hạng Nhất đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng (Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến) được lên hạng để đảm bảo quyền lợi cho các đội hạng nhất và sẽ có 16 đội tham dự V.League 2021.

CLB SLNA cũng trình bày một số lý do dẫn tới việc họ phải đưa ra đề nghị này: "Khi giải đấu dừng lại, các đội bóng phải chi ra số tiền rất lớn để nuôi các cầu thủ. Hơn nữa, khi giai đoạn 1 kết thúc, các đội bóng muốn thay đổi cầu thủ ngoại nhưng họ không thể nhập cảnh Việt Nam.

Điều này trái với điều lệ của giải đấu về việc thay thế bổ sung cầu thủ và ảnh hưởng đến chất lượng của giải".

Theo ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành của CLB SLNA, thực tế trên thế giới, một số quốc gia cũng đã cho dừng giải đấu và trao chức vô địch cho đội đứng đầu sau khi giải tạm hoãn vì dịch bệnh. Nếu giải đấu tiếp tục diễn ra (chưa biết khi thời gian nào), chắc chắn sẽ không đảm bảo về việc chống dịch Covid-19 và chất lượng của giải sẽ không đảm bảo, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các câu lạc bộ, ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của cầu thủ...

"Khi giải đấu tạm dừng nếu thi đấu trở lại thì kéo dài thời gian nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tập trung, thi đấu của ĐTQG trong thời gian tới", Giám đốc điều hành của CLB SLNA nhấn mạnh.

Hôm 26/7, sau cuộc họp khẩn của cơ quan điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), Chủ tịch Trần Anh Tú xác nhận thông tin hoãn 7 trận đấu ở vòng 12 V.League và 6 trận đấu ở giải hạng Nhất dự kiến diễn ra vào ngày 29 và 30/7.

Thời gian trở lại cụ thể sẽ được quyết định sau khi các cơ quan chức năng cho phép hoạt động thể thao diễn ra như bình thường.

Tổng Thư ký Lê Hoài Anh cho biết: “Trong bối cảnh tình hình diễn biến dịch COVID-19 xuất hiện trở lại, để đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, việc tạm hoãn một số giải đấu, trận đấu là trách nhiệm chung với cộng đồng, bảo vệ an toàn sức khỏe cho các thành viên tham gia vào giải đấu và cho xã hội; quán triệt, thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, phương châm phòng chống dịch tại Chỉ thị 19 của Thủ tướng. LĐBĐVN tiếp tục theo sát diễn biến chung và chuẩn bị những kế hoạch cụ thể, chủ động trong mọi tình huống”.

Đọc thêm