Steven Đặng mang tên Đặng Thanh Hoàng gia nhập HAGL

(PLVN) - CLB HAGL vừa thông báo Steven Đặng chính thức là nội bình với tên mới Đặng Thanh Hoàng. Đây là bổ sung kịp thời của HAGL với tham vọng mùa giải 2021 họ sẽ là một thế lực mới. 

Steven Đặng đã chính thức về Việt Nam thi đấu
Steven Đặng đã chính thức về Việt Nam thi đấu

Trang chủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai nêu rõ: "Việc hoàn thành hồ sơ nhập quốc tịch cho Steven Đặng đến thời điểm hiện tại đã được hoàn tất. Ở mùa giải 2021, Steven sẽ được tính là nội binh với tên Đặng Thanh Hoàng".

Đặng Thanh Hoàng sinh năm 1996 tại Texas (Mỹ), có cả bố lẫn mẹ đều là người Việt. Cầu thủ này được ký hợp đồng 2 năm chỉ sau 1 tuần thử việc. Anh từng là thành viên của đội tuyển trường Đại Học và giành nhiều thành tích tại các giải sinh viên khu vực và toàn bang. 

Đặc biệt ở chỗ, khi ở Mỹ, anh đã tốt nghiệp ngành Điều dưỡng tại trường ĐH Mary Hardin-Baylor.

Bố Lee Nguyễn là người đã đề cử Đặng Thanh Hoàng cho HAGL do bố của Hoàng và bố Lee Nguyễn có mối quan hệ bạn bè thân thiết. 

Ngoài các trận đấu giao hữu thì  trung vệ người Mỹ gốc Việt Steven Dang chưa ra sân thi đấu trận nào cho HAGL.

Đặng Thanh Hoàng trong màu áo HAGL.
 Đặng Thanh Hoàng trong màu áo HAGL.

Mùa giải mới năm nay, HAGL đã bỏ sung lực lượng  cầu thủ và BHL rất mạnh mẽ. Đặc biệt CLB gọi trở về Công Phượng và HLV Kiatisak.

Trong buổi ra mắt trực tuyến trên trang chủ CLB, tân HLV trưởng Kiatisak đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về chuyến trở lại Việt Nam lần này. Ông cho biết:

“Với tôi, đây như là trở về nhà của mình vậy. Tôi không cần phải suy nghĩ gì cả khi bầu Đức liên hệ với tôi. Tôi đồng ý luôn. Bởi tôi yêu bóng đá Việt Nam, yêu cầu thủ Việt Nam. Lúc này, đội tuyển Việt Nam cũng là mạnh nhất ở Đông Nam Á.

Tôi nhớ đồ ăn Việt Nam, nhớ tình yêu của CĐV Việt Nam. Trước đây, người hâm mộ đi đón tôi ở sân bay rất đông. Tôi nhớ cảm giác ấy. Tôi nhớ bún bò, phở, cháo gà, cafe sữa đá. Tôi cũng nhớ nhà báo Việt Nam. Họ dễ thương giống như bạn bè, anh em. Tôi nhớ nhiều quá, muốn đi Việt Nam lắm rồi".

Ngoài ra, vị thuyền trưởng người Thái Lan cũng dành những lời tôn trọng đến bầu Đức: “Bầu Đức như một người bạn, người thân, người cha của tôi. Ông ấy thật sự yêu bóng đá Việt Nam. 20 năm qua, bầu Đức luôn quan tâm đến bóng đá Việt Nam. Cũng vì thế tôi muốn làm việc cho bầu Đức, muốn HAGL được xuất hiện ở AFC Champions League”.

CLB Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2021. Buổi tập này có sự xuất hiện các tân binh bao gồm Huỳnh Tuấn Linh, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Văn Việt và Tiêu Exal…Họ vẫn giữ nguyên các tuyển quốc gia Việt Nam gồm: Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy và Công Phượng trong đội hình.

Ở buổi tập này, Ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ khởi động nhẹ nhàng với những bài tập đơn giản.

Về phần ngoại binh, HAGL dự kiến sẽ công bố những bản hợp đồng mới vào tuần tới sau khi các bên thống nhất điều khoản chung.

Cổ động viên HAGL đang mong chờ CLB trở lại đầy kỳ vọng như một thời họ đã làm mưa làm gió ở V.League.

Đọc thêm