Thành Lương - “người khổng lồ tí hon”

(PLVN) - Ở CLB Hà Nội, công chúng biết nhiều đến Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, nhưng cái tên Thành Lương tuy không nỗi bật, nhưng anh đã có một quá khứ huy hoàng và đang là điểm tựa tốt cho HLV Chu Đình Nghiêm.
Lương "dị" vẫn là cầu thủ không thể thiếu của CLB Hà Nội.
Lương "dị" vẫn là cầu thủ không thể thiếu của CLB Hà Nội.

Tháng 6 năm nay (2020), tiền vệ Phạm Thành Lương ký hợp đồng gia hạn thêm 2 năm với CLB bóng đá Hà Nội. Với nhiều người, đó là bất ngờ.

Nhưng nếu nhìn lại những gì cầu thủ khoác áo số 11 trình diễn từ đầu mùa tới thời điểm đó thì bản hợp đồng là một phần thưởng xứng đáng và tất yếu. Chủ nhân của 4 quả bóng vàng Việt Nam vẫn cho thấy những giá trị vốn có, sự điềm tĩnh, khả cầm bóng thuộc dạng "quái dị" ở bóng đá Việt Nam.

"Trong bối cảnh đội bóng đang gặp quá nhiều chấn thương, hầu như trong tay tôi chỉ có khoảng 13, 14 cầu thủ có thể ra sân được thì Thành Lương và Văn Quyết là điểm tựa rất tốt. Tuy nhiên, việc cả hai phải thi đấu, cày ải quá nhiều là điều rất bất lợi", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ hồi đầu mùa.

Không quá nổi bật, không tham gia trực tiếp vào nhiều bàn thắng, nhưng sự tinh quái và khả năng xử lý bóng đã trở thành lọc lõi khiến Thành Lương vẫn luôn có đất dụng võ ở CLB bóng đá Hà Nội. Mỗi khi cần người điều tiết nhịp độ hay làm chậm nhịp độ trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tung Thành Lương vào sân.

Ở đấu trường cúp Quốc gia, "chú sóc nhỏ" đã có tới 4 lần lọt vào trận chung kết và dành cho mình 2 chiếc cúp. Kinh nghiệm và bản lĩnh của cầu thủ sinh năm 1988 ở những trận đấu quyết định liệu sẽ được HLV Chu Đình Nghiêm phát huy?

Câu trả lời sẽ có vào chiều nay (20/09). Nhưng có một điều chắc chắn, mỗi khi được ra sân, anh sẽ cháy hết mình vì những người yêu mến anh, vì đội bóng và vì chính bản thân anh. Để thấy rằng bóng đá Hà Nội vẫn còn cần "người khổng lồ tí hon".

 

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản thống nhất chủ trương cho phép khán giả dự khán trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel, diễn ra vào ngày 20/9 tới trên SVĐ Hàng Đẫy.

Bên cạnh việc thống nhất về chủ trương với đề nghị của LĐBĐVN và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho phép khán giả dự khán trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020, UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới.

Cũng trong chiều nay, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã có văn bản thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, Ban tổ chức trận đấu phải đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch COVID-19; được phép mở cửa đón khoảng 3.000 khán giả vào sân, thực hiện đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và ngồi giãn cách theo quy định tại khu vực khán đài A.

Trận chung kết Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 giữa Hà Nội FC với Viettel sẽ diễn ra lúc 18 giờ ngày 20/9, trên sân vận động Hàng Đẫy, được đánh giá là “derby Thủ đô” và tạo sức hút với khán giả.

Đọc thêm