Thua để hoàn thiện mình hơn

(PLVN) - U23 Việt Nam thua 1-2 trước ĐT U23 Bahrain trên sân của MOF Custom FC tại Bangkok (Thái Lan) nhưng điều đó không có gì đáng lo lắng vì những trận đấu tập được xem là cuộc tổng duyệt trước thềm VCK U23 châu Á.
U23 Việt Nam đã có một màn tổng duyệt thu lại nhiều điều tích cực
U23 Việt Nam đã có một màn tổng duyệt thu lại nhiều điều tích cực

Để phục vụ công tác chuyên môn của hai đội, trận đấu không giới hạn số lượng cầu thủ được thay thế. Do vậy, HLV Park Hang-seo đã tạo điều kiện cho tất cả các học trò đều được ra sân tại các thời điểm khác nhau để thể hiện khả năng của mình.

VFF cho biết, "tại trận đấu này, ĐT U23 Việt Nam chơi ép sân trong phần lớn thời gian của cả hai hiệp đấu. Thậm chí có nhiều thời điểm bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân đối phương.

Đội bạn dù không thể gây nhiều áp lực trước khung thành các học trò HLV Park Hang-seo nhưng lại tận dụng cơ hội tốt hơn và ghi được 2 bàn thắng trong hiệp 1. Phải đến phút cuối trận, ĐT U23 Việt Nam mới có bàn gỡ 1-2 sau pha dứt điểm từ chấm 11m của hậu vệ Tấn Sinh”.

Điều đáng mừng là mặc dù có nhiều pha va chạm khó tránh khỏi của một trận đấu nhưng ĐT U23 Việt Nam vẫn bảo toàn nguyên vẹn lực lượng khi không có bất cứ trường hợp chấn thương nào.

Bên cạnh đó, việc thi đấu với một đội bóng mạnh như U23 Bahrain cũng giúp BHL có những đánh giá xác đáng hơn về phong độ của các cầu thủ trước khi đi đến quyết định lựa chọn 23 cầu thủ chính thức cho VCK U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam sẽ có đội hình tốt nhất trước trận ra quân gặp UAE
 U23 Việt Nam sẽ có đội hình tốt nhất trước trận ra quân gặp UAE

HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm những "quân bài" gần như tốt nhất trong sơ đồ 3-5-2 ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước U23 Bahrain. Ông cũng đã “chấm” xong Trọng Hùng cho phương án hậu vệ phải nhằm đối phó với việc Tấn Tài bị treo giò ở trận đầu tiên.

Trung vệ Đình Trọng - người chưa có tên trong danh sách sơ bộ của U23 Việt Nam gửi lên AFC cũng được thử nghiệm nhằm đánh giá chất lượng thể lực và sự ăn ý với các đồng đội khác.

Bộ tứ tấn công Hoàng Đức, Quang Hải, Tiến Linh, Đức Chinh xuất phát trong đội hình ra quân. Dẫu vậy, vẫn có một số sự lăn tăn nơi cặp tiền vệ trung tâm được đảm nhận bởi Đức Chiến và Thanh Sơn trong đội hình chính mà ông Park thử nghiệm.

Văn Toản vẫn được lựa chọn là thủ môn ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam trước U23 Bahrain. Thủ thành đang chơi cho Hải Phòng đã có được vị trí số 1 xuyên suốt từ trận đấu với Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 2019 cho đến nay. Tiến Dũng cũng được cho ra sân và anh vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Còn vài ngày nữa để HLV Park Hang seo hoàn thiện đội hình của mình cho trận ra quân với UAE, đó là cải thiện sức mạnh tấn công, kiểm soát khả năng phòng ngự. Với một con người lão luyện như ông, chúng ta tin tưởng ông sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Theo kế hoạch, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục tập luyện tại Bangkok cho tới ngày 6/1 sẽ di chuyển đến Buriram – địa điểm diễn ra 2 trận đầu tiên tại vòng bảng.

Đọc thêm