Thưởng hàng tỷ đồng và nhiều xe máy cho các 'nữ cầu thủ vàng” bóng đá Việt Nam

au ĐT nữ giành chiến thắng trước đội Thái Lan tại chung kết SEA Games 30, tốí qua, 8/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã vận động các nguồn xã hội hóa để thưởng cho mỗi cầu thủ một chiếc xe máy loại tốt.

Thưởng hàng tỷ đồng và nhiều xe máy cho các 'nữ cầu thủ vàng” bóng đá Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện quyết định thưởng đội tuyển nữ 1 tỉ đồng cho ngôi vô địch SEA Games lần thứ 6 này. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng 1 tỷ đồng; Tòa án nhân dân tối cao, ngân hàng, một số doanh nghiệp cũng cam kết thưởng cho các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam tổng cộng khoảng 6 tỷ đồng.

Tòa án nhân dân tối cao, ngân hàng và một số chủ doanh nghiệp khác cũng tuyên bố thưởng từ 300 triệu đến 500 triệu đồng, giúp các cô gái Việt Nam nhận thưởng gần sáu tỷ đồng chỉ nhờ vào trận chung kết.

Trước đó, Trưởng Ban bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng và VFF đã thưởng tổng cộng 4 tỷ đồng cho tuyển nữ với các trận đấu ở vòng bảng và trận thắng ở bán kết trước Philippines. Tổng cộng tuyển nữ Việt Nam nhận thưởng khoảng 10 tỷ đồng ở chiến dịch SEA Games 30, trong khi hai năm trước mức thưởng là 4 tỷ đồng.

Sau chiến thắng, HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải vượt những khó khăn do khách quan đưa lại để ổn định tập luyện và thi đấu. "Tôi rất khâm phục tinh thần thi đấu của các cầu thủ nữ Việt Nam, luôn luôn kiên cường và dũng mãnh”, ông Chung bày tỏ.

Người dẫn dắt các nữ chiến binh sao vàng cho biết thêm, trung vệ Chương Thị Kiều đang là một vị trí chính thức trong đội hình. Khi Kiều bị thương ở chân sau va chạm, do tình thế trận đấu đang diễn ra rất nhanh, bác sỹ đã băng bó không kĩ dẫn tới miếng gạc tuột ra khỏi chân của Kiều, lúc đó ông đã nóng tính với bác sỹ.

"Tất cả cũng xuất phát từ việc tôi rất thương cầu thủ của mình, coi các cháu như con cháu trong nhà”, ông giãi bày. “Mỗi lần được tham dự SEA Games cùng đội tuyển bóng đá nữ, bản thân tôi rất cảm xúc, đặc biệt khi đội giành thành tích cao. Nếu được tiếp tục đề nghị dẫn dắt đội tuyển nữ, cá nhân tôi rất sẵn sàng và sẽ bắt tay ngay vào kế hoạch tiếp theo, cống hiến cho đến khi nào không thể làm được nữa”.

Cũng theo HLV Mai Đức Chung, HLV trưởng U22 Việt Nam Park Hang-Seo đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển nữ Việt Nam. "Nếu chúng tôi còn ở lại Philippines, tôi cùng các cầu thủ nữ chắc chắn sẽ đến sân cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam và tin rằng các cầu thủ nam cũng sẽ gặt hái thành công", ông nói.

Ngay sau SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục trẻ hóa, các cầu thủ lớn tuổi sẽ nhường chỗ cho các cầu thủ trẻ. Sẽ có 4 đến 5 cầu thủ trẻ từ đội tuyển U19 nữ Quốc gia được bổ sung cho đội tuyển nữ lớn chuẩn bị cho vòng loại 3 Olympic 2020 và SEA Games 2021 được tổ chức tại Việt Nam”.

“Cá nhân làm HLV ở cả bóng đá nam và nữ đều gặp áp lực rất lớn, mỗi khi tham dự SEA Games, hay bất kì giải đấu quốc tế nào. Để đạt được thành quả, tất cả đều phải bỏ công sức”.

19h ngày 8/12 trên SVĐ Rizal Memorial (Philippines), HLV Mai Đức Chung tung đội hình đang chơi rất ăn ý tại SEA Games ra sân, tranh ngôi Vô địch trước ĐT Thái Lan. Phút thứ 6, lợi dụng thủ môn Waraporn Boonsing (1) băng lên cao, tiền vệ áo đỏ Nguyễn Thị Vạn (18) chớp thời cơ tung cú sút cận thành, nhưng rất tiếc bóng đập xà ngang. Bóng tiếp tục được triển khai lăn bên phần sân đội bóng áo xanh.

Phút 12, tuyển nữ Thái Lan tổ chức phản công nhanh, tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên trước khung thành thủ môn Kim Thanh (14). Rất may, tiền đạo Kanyanat Chetthabutr (13) đã ở vào thế việt vị trước khi đưa bóng vào lưới tuyển nữ Việt Nam. Phút 42, đội bóng áo xanh phối hợp tấn công tạo nguy hiểm trước khung thành tuyển nữ Việt Nam, rất may thủ môn Kim Thanh (14) đã chơi lăn xả để kịp thời ngăn chặn, duy trì tỉ số 0-0 đến hết hiệp 1.

Ngay đầu hiệp 2, lợi dụng hàng hậu vệ đối phương không tập trung, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (18) có cơ hội đối diện khung thành đối phương để dứt điểm nhưng rất tiếc bóng sau đó vọt xà ngang.

Phút 48, các cầu thủ nữ Thái Lan tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình ở những tình huống tổ chức tấn công bên phía cánh trái, rất may cú dứt điểm của tiền đạo Kanyanat Chetthabutr (13) đã trong tầm kiểm soát của thủ thành Kim Thanh (14).

Phút 51, trận đấu tưởng chừng có bước ngoặt lớn khi tiền đạo Taneekarn Dangda (17) dứt điểm thành công, trong sự cản phá bất thành của thủ môn Kim Thanh (14), nhưng may mắn vẫn thuộc về tuyển nữ Việt Nam khi trọng tài biên căng cờ báo tiền đạo mang áo số 17 đã việt vị trước khi dứt điểm.

Phút 63, tiền vệ Nguyễn Thị Vạn (8) rời sân, nhường chỗ cho tiền đạo Phạm Hải Yến (13) với hy vọng sớm tìm được bàn thắng dẫn trước.

Phút 66, tuyển nữ Thái Lan tổ chức tấn công lên từ cánh phải, tạt bóng vào để tiền đạo Kanyanat Chetthabutr (13) đánh đầu cận thành. Thủ thành Kim Thanh (14) một lần nữa thể hiện sự xuất sắc của mình khi kịp thời băng ra bắt gọn bóng, cứu nguy cho tuyển nữ Việt Nam.

Phút 72, may mắn vẫn chưa đến với các cầu thủ áo đỏ khi Huỳnh Như (9) băng vào nhưng không thể đưa được bóng vào lưới. Phút 88, Hoàng Thị Loan (4) vào thay Nguyễn Thị Xuyến (22) có dấu hiệu xuống sức. Thế trận bế tắc tiếp tục được duy trì cho đến phút cuối hiệp đấu thứ 2, dù tuyển nữ Việt Nam không ít lần tạo ra tình huống nguy hiểm lên khung thành thủ môn Waraporn Boonsing (1).

Với tỉ số hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải phân định thắng thua với hai hiệp phụ, được coi là phần thử thách lớn về thể lực với các cầu thủ nữ Việt Nam.

Mọi nỗ lực của các cầu thủ áo đỏ đã được đền đáp ở ngay phút thứ 3 trong hiệp phụ thứ nhất. Từ tình huống sút phạt cố định, do tiền vệ Tuyết Dung (7) thực hiện bên cánh trái, tiền đạo Phạm Hải Yến (12) đã đoán đúng điểm rơi để đánh đầu chính xác, đem về bàn thắng đang được mong chờ nhất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu sau những nỗ lực rất đáng khen ngợi của các cầu thủ nữ Việt Nam trước áp lực không hề nhỏ do đối thủ tạo ra trong suốt 2 hiệp phụ.

Với chiến thắng tối thiểu 1-0, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công danh hiệu huy chương Vàng của mình tại SEA Games 30.

Các cầu thủ nữ dự kiến được nghỉ ngơi 7 - 10 ngày trước khi tiếp tục quay trở lại tập trung để chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đầu năm 2020 là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 2 năm sau.

Đọc thêm