Tương lai của Văn Hậu tại Hà Lan sẽ được quyết định vào tuần sau

(PLVN) - CLB Hà Nội sẽ lên kế hoạch đàm phán về tương lai của Đoàn Văn Hậu trong tuần tới sau khi có thông tin CLB Heerenve cần bổ sung những vị trí trọng yếu như thủ môn và hậu vệ trái cho mùa bóng tới. Văn Hậu ngồi dự bị quá lâu và khi có thêm hậu vệ trái khả năng Văn Hậu có mặt ở đội hình chính thức gần như là số 0.
Tương lại của Văn Hậu ở CLB vẫn còn bỏ ngỏ
Tương lại của Văn Hậu ở CLB vẫn còn bỏ ngỏ

Hiện tại, Hà Lan vẫn cấm tất cả các hoạt động được cấp phép ở Hà Lan, trong đó có bóng đá, do dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành cho đến ngày 1/9.

Đáng nói, đây cũng là mốc mà nhiều giải bóng đá châu Âu có thể đồng loạt khởi tranh mùa bóng mới. Vì thế, với mốc thời gian chỉ có thể hoạt động trở lại vào ngày 1/9, mùa bóng 2019/20 đứng trước nguy cơ lớn bị hủy.

Quyết định bất đắc dĩ của Chính phủ Hà Lan khiến Văn Hậu đứng trước 2 khó khăn. Thứ nhất, anh khó có thể chơi bóng cho Heerenveen trong vòng 4 tháng nữa. Thứ hai, nếu như mùa giải 2019/20 không thể tiếp tục thì đối chiếu theo hợp đồng cho mượn giữa Heerenveen và Hà Nội FC, thời hạn kéo dài 1 mùa bóng của cầu thủ Việt Nam này ở Hà Lan coi như cũng sẽ khép lại.

Về tương lai đi hay ở của Văn Hậu tại Heerenveen, Hà Nội FC sẽ có cuộc đàm phán với Heerenveen vào tuần tới.

Khi ấy, 2 CLB sẽ cố gắng tìm ra một tiếng nói chung, dựa trên tâm tư nguyện vọng từ phía Văn Hậu, để có một giải pháp hợp lý cho cầu thủ này.

Văn Hậu vừa được CLB chào mừng bước sang tuổi 21
 Văn Hậu vừa  được CLB chào mừng bước sang tuổi 21

Đã có nhiều lời kêu gọi Văn Hậu trở về Việt Nam thi đấu vì phi vụ chuyển nhượng của anh sang Hà Lan mang nhiều giá trị thương mại hơn là phát triễn chuyên môn.

Những đóng góp của hậu vệ 21 tuổi đến từ Việt Nam cho Heerenveen gần như là con số 0. Văn Hậu mới chỉ có 4 phút thi đấu cho đội 1 ở Cúp QG Hà Lan, còn lại chủ yếu anh ra sân trong đội hình dự bị.

Thực tế, với Heerenveen, Văn Hậu cũng không phải là phương án khả thi ở hành lang trái. Suốt thời gian qua, hậu vệ gốc Thái Bình thường xuyên được xếp chơi trung vệ tại đội trẻ Heerenveen. 

Theo tiết lộ của một thành viên BLĐ Hà Nội FC, nếu hết lệnh giãn cách xã hội, đội bóng Thủ đô sẽ hội quân trở lại để tập luyện. “Nghỉ gần 1 tháng khiến chúng tôi ai cũng cảm thấy nhàm chán và bắt đầu nhớ không khí tập luyện thường nhật. Tuy nhiên, nói gì thì nói, tập luyện cũng phải được thi đấu, còn tập chay không thì động lực không có nhiều. Lúc này, chỉ hy vọng dịch bệnh mau được kiểm soát để giải đấu có thể sớm trở lại bình thường”, một trụ cột của Hà Nội FC chia sẻ.

Quãng thời gian nghỉ vì dịch Covid-19 vừa qua được xem là rất bổ ích với đội bóng Thủ đô. Ngoài việc nhìn lại những vấn đề còn thiếu sót sau 2 trận mở màn mùa giải mới chưa như ý, Hà Nội FC cũng đón tin vui khi các trụ cột như Thành Chung, Văn Kiên đã bình phục chấn thương, có thể trở lại tập luyện.

Đọc thêm