U23 Hàn Quốc lần đầu vô địch U23 châu Á

(PLVN) -Hai đội bước vào trận chung kết với lối chơi thận trọng khiến trận đấu phải kéo sang hiệp phụ trong thế trận giằng co. Ở phút thứ 113, trung vệ Jeong Tae-wook đã bật cao đánh đầu từ khoảng cách 5 mét hạ gục thủ môn Al Yami. Sau bàn thua U23 Saudi Arabia vùng lên, nhưng mọi nỗ lực của họ kết thúc trong tuyệt vọng.
 Trung vệ Jeong Tae-wook ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu
Trung vệ Jeong Tae-wook ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

U23 Hàn Quốc bước vào trận chung kết với thành tích toàn thắng cùng sức mạnh vô đối. Họ thắng cả 3 trận ở vòng bảng trong một bảng đấu tử thần với U23 Uzbekistan, U23 Iran và U23 Trung Quốc. Sau đó là những chiến thắng 2-1 trước U23 Jordan (Tứ kết) và U23 Australia (Bán kết).

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia trải qua hành trình khó khăn hơn nhiều. Họ thắng 2, hòa 1 ở vòng bảng trước các đối thủ U23 Syria, U23 Qatar và U23 Nhật Bản. Tại Tứ kết và Bán kết, U23 Saudi Arabia đều chỉ vượt qua U23 Thái Lan và U23 Uzbekistan bằng 1 bàn thắng ở những phút cuối.

Bước vào trận đấu, U23 Hàn Quốc nhanh chóng dồn lên tấn công mạnh mẽ ngay từ những phút đầu tiên. Người thi đấu nổi bật nhất trong hiệp 1 bên phía U23 Hàn Quốc chính là số 7, Jeong Woo-yeong. Anh liên tiếp có những pha đi bóng tốc độ, lắt léo và dứt điểm khá nguy hiểm bên hành lang cánh trái. 

Trong khi đó, U23 Saudi Arabia chủ động chơi thấp, phòng ngự chủ động và chờ đợi những cơ hội phản công. Tiền đạo Abdullah Al-Hamdan cũng được trao một vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn.

U23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch trong một trận đấu nhọc nhằn
 U23 Hàn Quốc lên ngôi vô địch trong một trận đấu nhọc nhằn

Hiệp thi đấu đầu tiên kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước vào hiệp 2, U23 Saudi Arabia đã bất ngờ đẩy cao đội hình dồn lên tấn công ngược lại U23 Hàn Quốc.

Bên kia chiến tuyến, U23 Hàn Quốc có 2 sự thay đổi người nhằm tăng cường hỏa lực trên hàng công. Lee Dong-jun vào thay Woo-Yeong Jeong và Lee Dong-Kyeong vào thay Kim Jin-Gyu.

Phút 58, Lee Dong-jun đã có cơ hội vô cùng nguy hiểm tưởng như có thể mở tỷ số. Số 11 của U23 Hàn Quốc đột phá rồi tung cú dứt điểm kỹ thuật vào góc xa nhưng thủ môn Al Yami đã kịp đổ người cứu thua cho U23 Saudi Arabia.

Những phút sau đó, cả hai bên đều có cơ hội để ghi bàn nhưng không thể thành công. Bên phía U23 Hàn Quốc là Lee Dong-Kyeong ở phút 78 còn bên phía U23 Saudi Arabia là Abdulrahman Ghareeb ở phút 87.

Không thể ghi bàn trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội đành kéo nhau vào 2 hiệp phụ. Những tưởng trận đấu sẽ phải giải quyết bằng loạt luân lưu thì phút thứ 113, trung vệ Jeong Tae-wook đã bật cao đánh đầu từ khoảng cách 5 mét hạ gục thủ môn Al Yami.

Quãng thời gian ít ỏi còn lại là không đủ để U23 Saudi Arabia lật ngược thế cờ. U23 Hàn Quốc giành ngôi vô địch một cách thuyết phục và đây là lần đầu tiên họ đăng quang trong lịch sử U23 châu Á.

VCK U23 Châu Á 2020 khép lại rất thành công về công tác tổ chức của Thái Lan và đây được coi là giải đấu trẻ chất lượng. U23 Saudi Arabia, U23 Hàn Quốc và U23 Australia được lọt vào Olympic 2020 tại Nhật Bản. 

Đọc thêm