U23 Hàn Quốc sẽ vào chung kết U23 châu Á?

(PLVN) -Theo lịch thi đấu, hai trận bán kết giải U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra vào hôm nay (22/1). Cặp bán kết đầu tiên, U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán U23 Uzbekistan lúc 17h15 ngày 22/1 trên sân Rajamangala. Cặp bán kết còn lại, U23 Hàn Quốc sẽ đối đầu với U23 Australia lúc 20h15 ngày 22/1 trên sân Thammasat.
Hàn Quốc đang tràn đầy tự tin đi tới trận chung kết
Hàn Quốc đang tràn đầy tự tin đi tới trận chung kết

Tại vòng tứ kết, U23 Saudi Arabia đã vượt qua chủ nhà U23 Thái Lan 1-0 với sự can thiệp của VAR và quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 77. Trong khi đó, ĐKVĐ U23 Uzbekistan có màn phô diễn sức mạnh khi đè bẹp U23 UAE với tỷ số 5-1.

Phải thừa nhận rằng, U23 Uzbekistan chơi không hay ở vòng đấu bảng. Nhà ĐKVĐ U23 châu Á chỉ có 1 chiến thắng trước đối thủ không quá mạnh là U23 Trung Quốc và giành vé đi tiếp nhờ khi nhiều hơn U23 Iran đúng 1 bàn thắng dù cùng có 4 điểm như nhau.

Nhưng U23 Uzbekistan đã lột xác hoàn toàn trong cuộc đối đầu với U23 UAE ở tứ kết. Theo đó, Kobilov và đồng đội đã ngược dòng để giành chiến thắng hủy diệt đối thủ với tỷ số 5-1. Đây là trận thắng có tỷ số cao nhất cho đến trước bán kết VCK U23 châu Á 2020.

Khác với U23 Uzbekistan, U23 Saudi Arabia thể hiện hình ảnh ấn tượng hơn khi thắng 3 và hòa 1 trong chặng đường vừa qua. Điểm nhấn của đoàn quân ông Saad Alshehri là khả năng phòng ngự rất chắc chắn. Cho đến thời điểm này, U23 Saudi Arabia cũng là đội để lọt lưới ít nhất khi chỉ phải nhận 1 bàn thua.

Ứng viên nặng ký cho chức vô địch U23 Hàn Quốc đã phải chờ đến phút 90+5 mới có được chiến thắng 2-1 trước U23 Jordan nhờ sự tỏa sáng của Lee Dong Gyeong. U23 Australia vượt qua U23 Syria 1-0 sau trận đấu kéo dài 120 và người ghi bàn trong hiệp phụ là Hassan Toure.

U23 Hàn Quốc đã khẳng định sức mạnh của ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch khi toàn thắng cả 4 trận đấu vừa qua. Trên hành trình đi đến trận bán kết, các đối thủ của đội bóng trẻ xứ Kim chi đều được đánh giá khó chơi nên chuỗi toàn thắng của họ càng thuyết phục.

Có thể thấy, U23 Hàn Quốc đã thể hiện khả năng săn bàn đáng gờm. Đoàn quân của ông Kim Hak Bum ghi bàn trong tất cả 4 trận thắng ấy. Các chân sút của U23 Hàn Quốc săn bàn khá đa dạng khi tận dụng tốt mọi tình huống trên sân. Đó có thể là dứt điểm ở cự ly gần, sút xa hay tình huống cố định…

Bên kia chiến tuyến, U23 Australia cũng đã thể hiện bóng dáng của một đối thủ đáng gờm so với U23 Hàn Quốc trong cuộc cạnh tranh suất vào chơi chung kết, đồng thời cầm vé trực tiếp dự Olympic Tokyo 2020 khi cũng đang bất bại sau 4 trận.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, cả HLV Arnold và ông Kim Hak Bum đều cho biết đã hiểu rất rõ về lối chơi của nhau cũng như sở trường của từng cầu thủ trên sân. Cả U23 Australia lẫn U23 Hàn Quốc đều chơi thiên về sức mạnh khi sở hữu nền tảng thể lực dồi dào.

Tuy vậy, U23 Hàn Quốc vẫn được đánh giá có lối chơi mềm mại, uyển huyển và linh hoạt hơn, tạo ra các miếng hãm thành đa dạng hơn. Khả năng săn bàn của đội bóng trẻ xứ sở Kim chi cũng biến hóa hơn do có nhiều cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt.

Một yếu tố nữa là lịch sử đối đầu đang nghiêng về U23 Hàn Quốc. Trong 4 lần giáp mặt gần đây, đội bóng trẻ xứ Kim chi chỉ hòa 1 trận và thắng 3 trận còn lại. Thế nên, nếu U23 Hàn Quốc vượt qua U23 Australia để giành vé vào chung kết cũng là hợp lẽ.

Do chủ nhà Olympic Tokyo là U23 Nhật Bản đã bị loại nên 4 đội lọt vào bán kết U23 châu Á 2020 sẽ cạnh tranh 3 suất tham dự Thế vận hội mùa Hè này. Hai tấm vé cho 2 đội vào chung kết và tấm vé còn lại thuộc về đội giành hạng ba.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/1. Trước đó một ngày, trận tranh hạng ba diễn ra lúc 19h30 ngày 25/1. Cả hai trận đấu cuối cùng ở VCK U23 châu Á 2020 đều sẽ diễn ra trên sân Rajamangala.

Đọc thêm