Văn Lâm tiếp tục 'ngôi chơi xơi nước' tại Thai League

(PLVN) - Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở Thái Lan nên Liên đoàn bóng đá Thái Lan quyết định hoãn giải đấu Thai League. Với diễn biến mới này, Văn Lâm sẽ nghỉ ngơi trong khoảng 1 tháng.
Thủ môn Văn Lâm trong màu áo CLB Muangthong
Thủ môn Văn Lâm trong màu áo CLB Muangthong

Mới đây, LĐBĐ Thái Lan có cuộc họp với BTC các giải đấu của Thai League mùa giải 2020. Cuộc họp xoay quanh về phương án tổ chức các giải bóng đá trong nước và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại quốc gia này.

Theo đó, các giải Thai League 1 và Thai League 2 sẽ tạm dừng cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

Dự kiến, giải đấu sẽ trở lại vào ngày 3/2/2021. Trong thời gian diễn ra các giải đấu, LĐBĐ Thái Lan sẽ phối hợp hàng tuần với các CLB để đánh giá sát sao tình hình dịch bệnh. Được biết, LĐBĐ Thái Lan sẽ cố gắng hoàn thành giải đấu trước khi hết tháng 4/2021.

Như vậy, thủ môn Văn Lâm sẽ được nghỉ ngơi trong vòng khoảng 1 tháng và chờ quyết định mới từ LĐBĐ Thái Lan. 

Trong đợt tập trung vừa qua, do thiếu vắng Văn Lâm và Bùi Tiến Dũng xuống phong độ, HLV Park Hang seo đã gọi trở lại thủ môn Tấn Trường. Anh được đánh giá  đang có phong độ ổn định.

Mới đây, có tin đồn Văn Lâm sẽ về thi đấu cho HAGL, nhưng lãnh đạo CLB Muangthong nói: “Chúng tôi hài lòng với những gì Văn Lâm và Somporn Yot đang thể hiện. Họ sẽ cạnh tranh nhau ở CLB”. Tại mùa giải năm nay, thủ môn Việt kiều đã chơi 12 trận cho CLB và giữ sạch lưới 4 lần.

Văn Lâm từng thi đấu cho HAGL, nhưng do sự cạnh tranh quyết liệt anh phải sang Lào thi đấu, sau đó trở về thi đấu cho Hải Phòng và được HLV Hữu Thắng gọi lên đội tuyển quốc gia vào năm 2016.

Đọc thêm