VFF và tỉnh Sơn La sẽ 'cứu' đội bóng đá nữ

(PLVN) -Sau khi có thông tin đội bóng đá nữ Sơn La có nguy cơ giải tán vì thiếu kinh phí, VFF và UBND tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ... 
Các cầu thủ nữ Sơn La (áo vàng) rất cần kinh phí để hoạt động
Các cầu thủ nữ Sơn La (áo vàng) rất cần kinh phí để hoạt động

Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc với BHL đội bóng để tìm phương án cho đội nhà. Trước đó, phía Thái Sơn Nam cũng cam kết sẽ hỗ trợ kinh phí cho đội nữ Sơn La để tiếp tục hoạt động.

Còn Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Thông qua các giải quốc gia do VFF tổ chức, VFF thường có hỗ trợ các CLB một phần chi phí tham dự giải đấu. Đội nào khó khăn hơn thì sẽ được xem xét khoản hỗ trợ hợp lý hơn”.

HLV đội tuyển nữ Sơn La, ông Lường Văn Chuyên thông tin, ông đã có cuộc họp nội bộ với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh để nói về các vấn đề liên quan. Trước mắt, Trung tâm yêu cầu HLV Lường Văn Chuyên phải có văn bản phân tích đầy đủ tình hình hiện tại của đội như tồn đọng ở đâu, thiếu gì, cần gì, bên cạnh đó là những ý kiến đề xuất về mọi mặt để có thể đáp ứng yêu cầu và giải quyết khó khăn hiện tại.

Sau khi HLV Lường Văn Chuyên cung cấp những báo cáo này, Trung tâm sẽ xem xét, đánh giá bổ sung và gửi lên cấp tỉnh chờ xét duyệt và những ý kiến chỉ đạo.

Trong thời gian chờ đợi, đội sẽ tiếp tục tập luyện bình thường tại trung tâm và tuân thủ nghiêm các chỉ thị của Chính phủ trong việc giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, tiếp xúc để phòng tránh sự lây lan của dịch COVID-19. HLV Lường Văn Chuyên cũng sẽ phải tiếp tục liên hệ, xây dựng các kế hoạch đáp ứng yêu cầu từ phía các đơn vị muốn tài trợ cho đội bóng.

Cầu thủ Đinh Thị Duyên của Sơn La từng được gọi vào đội tuyển quốc gia
 Cầu thủ Đinh Thị Duyên của Sơn La từng được gọi vào đội tuyển quốc gia

Đội bóng đá nữ Sơn La mới thành lập nhưng luôn phải đối diện với rất nhiều khó khăn. Mới đây, thầy trò HLV Lường Văn Chuyên càng thêm âu lo trước nguy cơ bị giải tán vì nhà tài trợ chính là Công ty CP châu Á Thái Bình Dương (APEC) đã cắt luôn nguồn tài trợ, do lãnh đạo CLB bóng đá nữ Sơn La không đáp ứng đầy đủ thoả thuận đã ký với nhà tài trợ về báo cáo tài chính trong thời gian qua và kế hoạch tài chính cho đội trong năm 2020.

HLV Lường Văn Chuyên cho biết: “Từ sau mùa giải 2019, lãnh đạo tỉnh đã muốn giải tán đội bóng, nhưng do còn nhà tài trợ và hướng sắp tới sẽ thành lập LĐBĐ tỉnh, bên cạnh đó do BHL đội tự đứng ra kêu gọi thêm tài trợ cho đội có kinh phí tham dự giải VĐQG nên mới được giữ lại. Nay khi nhà tài trợ APEC không tiếp tục đồng hành, đội bóng vốn đã khốn lại càng thêm khó, thật sự chúng tôi cũng chưa biết phải làm sao trong tình cảnh này”.

Ngành thể thao Sơn La chỉ hỗ trợ tiền ăn và tiền công tập luyện mỗi tháng khoảng 1.640.000 đồng, cộng thêm số tiền của nhà tài trợ APEC thì được khoảng 3 triệu đồng/tháng. Nay khi không không còn người “chống lưng”, thu nhập đã giảm phân nửa khiến tinh thần các nữ cầu thủ Sơn La đang rất dao động. Chưa kể nếu muốn góp mặt ở giải VĐQG nữ sắp tới thì phải tự tìm kinh phí, nên đội bóng nữ này đang đứng trước nguy cơ giải tán...

Chia sẻ về trường hợp Đinh Thị Duyên được triệu tập lên ĐTQG nữ, HLV Mai Đức Chung cho rằng: “Đây sẽ là sự khích lệ để các cầu thủ bóng đá nữ Sơn La phấn đấu. Nếu họ có được phong độ tốt thì tôi cũng sẽ gọi họ lên đội tuyển. Không chỉ Sơn La mà tất cả các trường hợp ở những đội bóng khác cũng như vậy. Tôi luôn quan tâm đến phong trào bóng đá ở các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh vùng sâu vùng xa. Đó cũng là niềm động viên cho những CLB của địa phương đó”. 

Lần đầu tiên tôi gọi cầu thủ Sơn La lên tập trung. Đó cũng là đánh dấu sự tiến bộ của bóng đá địa phương này, dù cho lúc này vẫn còn khó khăn từ cơ sở vật chất, điều kiện. Dù là một tỉnh miền núi thôi nhưng họ luôn cố gắng để tham gia thi đấu và góp phần giúp giải VĐQG nữ được thành công. Hy vọng rằng với việc được triệu tập lên đội tuyển, với việc được hỗ trợ nhiều hơn cho cầu thủ từ sân bãi, cơ sở vật chất, ăn uống thì họ sẽ có điều kiện phát triển khả năng của mình”. 

Đọc thêm