V.League bị ảnh hưởng thế nào khi phải lùi lịch thi đấu tạo điều kiện cho đội U23?

(PLVN) - Sức ép của từ 2 nhiệm vụ giành vé tham dự Olympic 2020 và vòng loại World Cup đặt ra một thách thức rất lớn cho các lãnh đạo của VFF lẫn VPF khi phải tạo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển, song vẫn phải đảm bảo giải V.League được vận hành một cách khoa học và hợp lý.
V.League bị ảnh hưởng thế nào khi phải lùi lịch thi đấu tạo điều kiện cho đội U23?

Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu các Giải VĐQG 2020 đã được diễn ra vào ngày 27/12 nhưng cho tới nay thì lịch thi đấu chính thức vẫn chưa được xác định bởi còn phụ thuộc vào thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 tại Thái Lan và được chia thành 2 phương án.

Theo đó, phương án 1, nếu tuyển U23 Việt Nam giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020 thì Cúp QG khai mạc với các trận đấu vòng loại ngày 09/02 và dự kiến kết thúc ngày 31/10; Vô địch Quốc gia dự kiến bắt đầu từ ngày 22/02 và kết thúc ngày 24/10; giải hạng Nhất dự kiến khởi tranh từ ngày 29/02 và kết thúc ngày 26/9.

Lịch thi đấu vòng 1 V.League
Lịch thi đấu vòng 1 V.League

Phương án 2, nếu tuyển U23 Việt Nam không giành quyền tham dự Olympic Tokyo 2020, lịch khai mạc các Giải đấu giữ nguyên như phương án 1, tuy nhiên các Giải đấu sẽ kết thúc sớm hơn: Cúp QG dự kiến kết thúc ngày 03/10: Vô địch Quốc gia dự kiến kết thúc ngày 26/9; và giải hạng Nhất dự kiến kết thúc ngày 23/8.

Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020
Lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020

Việc sắp xếp Lịch thi đấu này sẽ giúp các đội tuyển QG có đủ thời gian chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup, cũng như Olympic Tokyo 2020. Nhưng việc này đồng nghĩa với những khó khăn trong công tác tổ chức. Khi các CLB mà đặc biệt là các đội chủ nhà phải chuẩn bị 2 phương án để sẵn sàng phản ứng kịp trước mỗi trường hợp.

Việc chuẩn bị 2 phương án tổ chức trận khai mạc rất tốn kém bởi ai cũng biết trận đấu khai mạc là nơi để đội chủ nhà ghi đấu ấn với các CĐV bằng những màn chào sân hoành tráng cùng với đó là các chi phí liên quan tới nhân sự tổ chức có thể bị tăng lên. Chưa kể việc lùi lịch thi đấu sẽ khiến các vòng đấu về sau phải thi đấu liên tục, không có quãng nghỉ, điều này sẽ ảnh hưởng chung tới thể lực cầu thủ khi phải thi đấu quá nhiều đặc biệt là các cầu thủ phải thi đấu ở đội tuyển U23 trong giải đấu sắp tới.

Trong quá khứ rất nhiều lần giải VĐQG phải ngắt quãng rất dài để nhường chỗ cho ĐTQG mặc dù không nằm trong FIFA Day khiến các HLV phàn nàn về lịch thi đấu chồng chéo giữa V.League và Cúp quốc gia khi trở lại.

HLV B. Bình Dương: Không chỉ riêng Hà Nội bất lợi vì lịch thi đấu
 HLV B. Bình Dương: Không chỉ riêng Hà Nội bất lợi vì lịch thi đấu

Hồi tháng 5 vừa rồi, cả Hà Nội và Bình Dương đều yêu cầu VPF đổi lịch thi đấu V.League sau khi hai CLB này lọt vào bán kết AFC Cup 2019. Phía Bình Dương muốn lùi trận Hoàng Anh Gia Lai từ 19/5 xuống 20/5 nhưng không được chấp thuận bởi đội bóng phố núi sau đó phải di chuyển bằng đường bộ đến làm khách của Đà Nẵng. Tương tự, CLB Hà Nội muốn có được quãng nghỉ đủ giữa hai giải đấu quốc tế và quốc nội để các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhất nhưng cũng không được chấp thuận.

Sự va chạm về quyền lợi giữa các đội bóng và ĐTQG luôn là vấn đề khiến VPF đau đầu. Mặc dù vậy, vấn đề lần này không phải là chuyện riêng của các CLB mà là chuyện của ĐTQG và tấm vé tham dự Olympic 2020. Nếu không có một sự sắp xếp ổn thỏa, đoàn quân của Park Hang-seo sẽ gặp muôn vàn khó khăn trong giải tại Thái Lan.

Đọc thêm