V.League tái đấu vào giữa tháng 5?

(PLVN) - Ông Trần Quốc Tuấn, Phó chủ tịch VFF cho biết, tất cả các giải đấu thuộc liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể trở lại khoảng thời gian nào và cách trở lại như thế nào, tiếp tục đá bình thường có người xem hay đá trên sân không có khán giả..., sẽ được VFF, VPF bàn thêm trong đầu tháng 5.
Hiện CLB của Công Phượng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League
Hiện CLB của Công Phượng đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng V.League

Cũng theo ông Tuấn, mục tiêu của họp bàn nhằm để đảm bảo sao cho các giải chính trong hệ thống thi đấu quốc gia như V-League, Cúp Quốc gia, giải hạng Nhất phải kết thúc trước ngày 31/10 nhằm đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam tập trung tốt nhất cho chiến dịch vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vô địch giải bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2020”.

Cách tính toán của VFF cũng là cách làm tốt, đón đầu khi mà dịch bệnh được khống chế, số người khỏi bệnh tăng cao và số lấy nhiễm giảm rõ rệt.

Thời gian qua Chính phủ Việt Nam thực hiện cách ly xã hội hiệu quả, khống chế được dịch bệnh. Nỗ lực này được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đó chính là cơ sở để VFF có một hướng mới cho bóng đá lăn trên sân cỏ vào giữa tháng 5.

Theo thông báo trước đó của VPF, V.League sẽ chọn 2 cột mốc để tổ chức trở lại V.League là 15/4 và 1/5. Nhưng hai mốc thời gian này coi như đã phá sản do dịch bệnh vẫn đang còn nhiều nguy hiểm, Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác vẫn đang nằm trong diện có nguy cơ cao về dịch bệnh và vẫn thực hiện cách ly xã hội đến 22/4, thậm chí đến 30/4.

 Trong cuộc họp sáng 16/4, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT VPF - Ông Trần Anh Tú nói: "Việc giãn cách xã hội đến ngày 22/4 tất nhiên sẽ làm cho quỹ thời gian cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia bị co hẹp lại, nhưng việc này cũng đã nằm trong tính toán của VPF.

VPF dự kiến các giải bóng đá chuyên nghiệp quay lại vào ngày 15/5 bằng các trận đấu của cúp quốc Gia nếu được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, VPF sẽ phải bám sát tình hình diễn biến của tình hình dịch và chỉ thị của Chính phủ để có các điều chỉnh sát với thực tế"

Theo thông tin mới nhất, khá nhiều đội bóng V.League đã bắt đầu rục rịch hội quân từ hôm nay 15/4, nhưng Phó chủ tich VFF vẫn thận trọng "Phương án tổ chức V-League 2020 phải đáp ứng đủ các tiêu chí: An toàn, tiết kiệm và thuận lợi cho các đội bóng tham gia".

CLB TP.HCM đang tạm dẫn đầu V.League 2020 với 2 trận toàn thắng và được 6 điểm.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải: "Lúc này rất khó để ai đó có thể đưa ra dự đoán chính xác thời điểm hết dịch. Tuy nhiên có thể thấy trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, đặc biệt là sự đồng lòng của nhân dân, Việt Nam đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch. Lạc quan mà nói nếu mọi thứ tiến triển tốt, tôi hy vọng có thể từ cuối tháng Năm hoặc chậm hơn một chút, bóng đá có thể trở lại.

Nếu để qua tháng Bảy thì sẽ rất khó khăn. Khi đời sống của người dân trở lại bình thường, các hoạt động văn hóa-thể thao là rất cần thiết để tạo không khí lạc quan, tích cực. Thế nên bóng đá phải có sự chuẩn bị tốt".

Đọc thêm