Vòng 8 V.League chiều 5/7: Derby Thủ đô

(PLVN) - Tâm điểm của vòng 8 V.League 2020 là trận đấu giữa hai người anh em thủ đô nhưng đầy duyên nợ: CLB Hà Nội và Viettel. Trận derby thủ đô này được đánh giá là khắc nghiệt khi cả hai đang ở trong thái cực khác nhau. 
Cổ động viên thủ đô sẽ được chứng kiến trận derby nảy lửa trên sân Hàng Đẫy.
Cổ động viên thủ đô sẽ được chứng kiến trận derby nảy lửa trên sân Hàng Đẫy.

CLB Hà Nội đang trong giai đoạn thiếu hụt nhân sự vì cả CLB biến thành “bệnh viện” thu nhỏ, khi có tới 10 cầu thủ quan trọng đang chấn thương và ngôi sao lớn nhất Quang Hải chắc chắn sẽ không ra sân vào ngày mai (5/7) do phải vào viện truyền nước.

Thông tin từ Hà Nội cho biết, sau trận đấu với B.Bình Dương trên sân Gò Đậu, Quang Hải được các bác sỹ của đội kết luận rách cơ háng. Vết thương có tràn dịch và theo chẩn đoán ban đầu, Quang Hải phải nghỉ thi đấu từ 15 đến 21 ngày. Tuy nhiên, nếu hồi phục tốt, Quang Hải có thể quay trở lại sớm hơn.

Tuy nhiên, vận đen tiếp tục đeo bám cầu thủ này. Vết thương rách cơ háng chưa lành thì cầu thủ này tiếp tục bị sốt virus. Hai ngày qua, các bác sỹ phải cho Quang Hải truyền nước liên tục. Anh chỉ có thể tập nhẹ trước trận đấu với Viettel.

Vì thế, gần như chắc chắn ngôi sao này sẽ ngồi ngoài.

Các cầu thủ CLB Hà Nội đang tích cực tập luyện để mong có một trận thắng
 Các cầu thủ CLB Hà Nội đang tích cực tập luyện để mong có một trận thắng

Số điểm trên bảng xếp hạng giữa Viettel và Hà Nội, chỉ chênh nhau 1 điểm. Ở cuộc đối đầu này, ĐKVĐ Hà Nội đóng vai đội khách, nhưng đang rất muốn lấy lại hình ảnh lẫn vị thế sau trận thua 0-1 trước Sài Gòn FC ở vòng trước.

Trong lúc chủ nhà Viettel hoàn toàn không muốn cho đối thủ giành lấy tiện ích khi chính họ cũng đang gặp nhiều khủng hoảng trong thời gian qua.

Sự suy yếu của đối thủ là tin tích cực đối với Viettel. Trong thời gian qua, đoàn quân của ông Trương Việt Hoàng chưa thể hiện hình ảnh tương xứng với sự đầu tư, danh tiếng của đội hình. Vì thế, gặp Hà Nội trong bối cảnh một nửa lực lượng bị chấn thương và thẻ phạt sẽ giúp cho Viettel dễ thở hơn trong việc tìm kiếm chiến thắng.

 

Ứng viên số 1 của cuộc đua vô địch là CLB TP.HCM sẽ đón tiếp cựu vương B.Bình Dương trên sân nhà Thống Nhất. Đội chủ nhà đang được đánh giá cao, nhưng B.Bình Dương chẳng phải dạng vừa khi âm thầm leo đến vị trí thứ 3 tổng sắp và khoảng cách cả hai đội là 3 điểm (14 so với 11).

Muốn giữ vị trí số 1 và khẳng định ưu thế ở cuộc đua vô địch, thầy trò HLV Chung Hae Soung phải thắng trước cựu vương B.Bình Dương ngay trên sân nhà, nhưng chắc chắn điều này chẳng dễ dàng.

Các trận đấu ở nhóm dưới sẽ rất khốc liệt. Trên sân Tam Kỳ giữa chủ nhà Quảng Nam và SLNA, đội bóng xứ Quảng vừa có cuộc thay tướng sau vòng 7 và mục tiêu của họ chắc chắn là 3 điểm nhằm tìm đường đào thoát khỏi vị trí bét bảng.

Thanh Hóa sẽ tiếp SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Thanh Hóa đang có phong độ tốt từ ngày HLV Thành Công về cầm quân, xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Còn SHB Đà Nẵng của danh thủ Lê Huỳnh Đức đang ngấp nghé cuối bảng ở vị trí thứ 11, được 8 điểm sau 7 vòng đấu. Đây sẽ là cuộc đấu trí thú vị của hai vị HLV có danh tiếng ở V.League.

Ngoài ra, 2 trận đấu trên sân Pleiku và Hải Phòng dự báo cũng sẽ rất hấp dẫn và không kém phần quyết liệt.

Đọc thêm