Vụ va chạm khiến Evan Dimas bị thương gây xôn xao, Đoàn Văn Hậu nói gì?

Sau khi cùng U22 Việt Nam giành chiến thắng ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cho biết một trong những việc anh thực hiện sau trận chung kết, đó là xin lỗi Evan Dimas, người đã phải rời sân do va chạm với Văn Hậu.
Vụ va chạm khiến Evan Dimas bị thương gây xôn xao, Đoàn Văn Hậu nói gì?

Trong tình huống diễn ra ở phút 20 của trận chung kết, Đoàn Văn Hậu va chạm với tiền vệ nổi tiếng Evan Dimas bên phía U22 Indonesia. Pha bóng này khiến cho Evan Dimas dính chấn thương nặng và phải sớm rời sân.

Nói về pha bóng vừa nêu, Đoàn Văn Hậu cho biết: “Phải đến khi kết thúc trận đấu, tôi mới biết rằng Evan Dimas dính chấn thương nặng như vậy”.

Đoàn Văn Hậu: “Tôi đã xin lỗi Evan Dimas vì tình huống va chạm” - 1
Khi Đoàn Văn Hậu ghi bàn mở tỷ số

“Tôi đã đến xin lỗi Evan Dimas, xin lỗi vì đã gây chấn thương cho anh ấy. Nhưng đấy là tình huống va chạm vốn vẫn diễn ra trong bóng đá. Tôi sẽ rút kinh nghiệm sau pha bóng này và sẽ cố gắng hơn” – Đoàn Văn Hậu nói thêm.

Cũng trong trận chung kết SEA Games 30, người hâm mộ bóng đá Việt Nam nhớ nhiều hơn đến 2 bàn thắng của Văn Hậu vào lưới đội bóng xứ vạn đảo, góp công lớn mang chiến thắng về cho đội bóng của HLV Park Hang Seo. 

Là người hùng trong thành tích giành HCV SEA Games của bóng đá nội, Đoàn Văn Hậu chia sẻ: “Giành được HCV SEA Games không chỉ là niềm hạnh phúc cho cá nhân tôi mà cho tất cả những người yêu bóng đá Việt Nam”.

Đoàn Văn Hậu: “Tôi đã xin lỗi Evan Dimas vì tình huống va chạm” - 2
Văn Hậu là một trong những người va chạm nhiều nhất trên sân trong trận chung kết (ảnh: Trọng Vũ)

“Tôi may mắn khi ghi được 2 bàn thắng trong trận đấu này, những bàn thắng đấy giúp toàn đội giành chiến thắng trong trận chung kết và đoạt HCV” – vẫn là lời của Đoàn Văn Hậu – “Tôi muốn dành chiếc HCV đó cho những người hâm mộ, những người đã khát khao HCV bóng đá nam SEA Games từ rất lâu rồi. Tôi cảm ơn những ai đã theo dõi và ủng hộ tôi suốt thời gian qua”.

Ngay sau trận chung kết SEA Games 30 với Indonesia, Đoàn Văn Hậu không về Việt Nam với các đồng đội, mà trở lại Hà Lan để khoác áo CLB SC Heerenveen.

Về quãng thời gian trước mắt, cầu thủ này bộc bạch: “Tôi sẽ tập trung cho sự nghiệp tại Heerenveen. Khi được chuyển sang môi trường tốt ở đấy, tôi đã học hỏi rất nhiều, rồi đem những gì mình học hỏi được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu sắp tới của tôi là tìm chỗ thi đấu trong đội hình của Heerenveen tại giải Hà Lan”.

“Tôi chúc toàn đội U23 Việt Nam thành công tại giải U23 châu Á, chúc đội luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đội tuyển” – Đoàn Văn Hậu thay lời chia tay các đồng đội, trước khi quay lại Heerenveen. 

Đọc thêm