Bắt giữ lượng lớn thực phẩm từ động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

(PLVN) - Hơn 600kg thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ và tiêu hủy.
Số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị cảnh sát phát hiện thu giữ.
Số thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ bị cảnh sát phát hiện thu giữ.

Ngày 15/01, tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện hai cơ sở thu mua, tập kết sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

Trước đó, tại cơ sở kinh doanh kho hàng đông lạnh kinh doanh do anh Lê Tiến Hưng (SN 1982, trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lực lượng này phát hiện 200kg chân gà và nem chua không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên. Theo khai nhận, toàn bộ số hàng trên được thu mua từ các đối tượng không rõ danh tính sau đó cung cấp cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. 

Tại cơ sở kinh doanh thực phẩm Hoạch Nguyệt do bà Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1967, trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện 443kg sản phẩm động vật (mỡ lợn) không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc xuất xử trên được lực lượng chức năng tịch thu và xử lý theo quy định.