Cận ngày quốc tế phụ nữ: Hoa tươi tăng giá, quà tặng tài chính tung chiêu hút khách

(PLVN) - Ghi nhận tại thị trường TP Hà Nội dịp cận 8/3 – Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay, giá hoa đang ngày càng tăng mạnh với nguồn cung phong phú. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị kinh doanh vàng bạc, tài chính đua nhau đưa ra ưu đãi lớn tới khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nữ.
Cửa hàng hoa tươi tấp nập người bán, người mua trước ngày 8/3
Cửa hàng hoa tươi tấp nập người bán, người mua trước ngày 8/3

Hoa tươi tăng giá 30 - 40%

Hoa tươi luôn là món quà truyền thống “hút khách” nhất. Dạo qua các cửa hàng bán hoa tại các phố Lương Đình Của, Kim Ngưu, Tạ Quang Bửu, Nghĩa Tân, Kim Mã… cho thấy thị trường các loại hoa 8/3 năm nay rất phong phú về chủng loại cũng như màu sắc. Nổi bật nhất là các loại hoa hồng, từ hoa trong nước đến hoa nhập từ Pháp, Hà Lan…, giá cả cũng rất đa dạng.

Theo chị Hà Anh, chủ tiệm hoa tươi Hà Anh, thời điểm này là các đơn vị, cơ quan đoàn thể và khách quen bắt đầu đặt hàng rất nhiều. Năm nay xu hướng khách hàng thiên về hoa hồng và chủ yếu là hoa nội, trong đó chuộng nhất vẫn là hoa hồng Đà Lạt. Giá hoa hồng Đà Lạt hiện đang tăng đến 30% so với ngày thường, mua lẻ giá khoảng 25.000 đồng/bông. Tại cửa hàng hoa Hà Anh, hoa có giá dao động từ 250.000 đồng/bó cho tới hàng triệu hoặc vài triệu/lẵng hoa tùy thuộc vào loại hoa và kích cỡ lẵng hoa.

Theo khảo sát của PV, hiện các loại hoa đều tăng giá từ 30-40% so với những ngày trước đó. Dự báo, giá còn có thể tiếp tục tăng thêm, nhưng không nhiều. Tại các cửa hàng hoa hay các sạp hoa mỗi lẵng hoa cắm sẵn hiện có giá từ 250.000 - 450.000 đồng đối với lẵng nhỏ, 500.000 – 1.300.000 đồng với những lẵng hoa lớn hoặc hoa lạ và hoa nhập khẩu.

Trong những ngày này, các shop hoa online tấp nập khách bởi sự tiện lợi và cách bó hoa bắt mắt. Mức giá mỗi bó còn tùy thuộc vào số lượng hoa và cách thức bó đơn giản hay phức tạp. Nhìn chung, giá dao động từ 150 – 500.000 đồng, tùy vào bó to hay nhỏ. “Càng ngày, đời sống vật chất được mọi người chăm chút nhiều hơn vì thế những ngày này, cửa hàng em bán khá đông khách, tăng từ 40 – 50% so với ngày thường, giá cả thì cũng tăng hơn.” Chị Kim Anh– chủ một shop hoa trên phố Kim Mã bộc bạch.

Trang sức, công nghệ, tài chính ồ ạt khuyến mãi

Để phục vụ ngày 8/3, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc cũng tung ra thị trường những dòng sản phẩm mới với mẫu mã đẹp mắt kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Theo đại diện Bảo Tín Minh Châu, nhân dịp 8/3 này doanh nghiệp đã ra mắt những bộ trang sức nhỏ xinh được làm từ vàng 14K, 18K với giá bán từ 3,5 triệu đồng/bộ trở lên. Các sản phẩm này được chế tác từ nguyên liệu ngọc trai, ngọc quý đính trên vàng ta 24k hay trang sức kim cương, ngọc quý đính trên vàng 18K, 14K, 10K với kiểu dáng sang trọng.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI cũng tung ra thị trường dòng sản phẩm trang sức vàng 24K công nghệ mới. Nhiều bộ nữ trang được lấy cảm hứng từ những biểu tượng được phái đẹp yêu thích như: Hoa hồng, trái tim, hoa lá… với ưu đãi  10% công chế tác các sản phẩm trang sức vàng ta và sản phẩm quà tặng vàng Kim Bảo Phúc...

Không đứng ngoài cuộc, các ngân hàng đồng loạt đưa ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và chủ doanh nghiệp là nữ. Cụ thể tại hệ thống ngân hàng ACB, với mỗi khách hàng nữ được tặng thêm 0,4% lãi suất tiền gửi và giảm 50% phí chuyển tiền khi giao dịch từ ngày 4 - 9/3; đồng thời được giảm 50% phí khi giao dịch chuyển tiền tại quầy.

Không chỉ vậy, người thân của khách hàng nữ khi gửi tiền cũng có ưu đãi lãi suất tương tự. Hay tại ngân hàng Bản Việt (VietCapitalBank), khách hàng nữ khi đến giao dịch trong ngày 8/3 sẽ được tặng hoa và thiệp như một lời chúc mang yêu thương cùng ưu đãi như tặng 0,1%/năm lãi suất gửi tiết kiệm và giảm 50% phí chuyển khoản trong nước dành riêng trong 2 ngày 7 - 8/3…

Bên cạnh đó, trên thị trường còn có rất nhiều các mặt hàng từ đồ trang sức, túi sách, mỹ phẩm, nước hoa, quần áo thời trang.., cũng được giảm giá sâu từ 10-70%.  Các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại di động cũng là những mặt hàng được nhiều khách hàng nam lựa chọn tặng cho mẹ, người phụ nữ của mình.

Dịp 8/3 năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần, nên dự kiến đây sẽ là thời gian cao điểm mua sắm sản phẩm quà tặng. Nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh đã và đang không ngừng quảng bá, giới thiệu chương trình ưu đãi dành cho khách hàng. Các nhà bán lẻ tấp nập nhận đơn đặt hàng, chuẩn bị nguồn cung hàng hóa và tăng nguồn nhân lực đáp ứng tốt thị trường tiêu dùng dịp này.