Đến nước Nga bằng “giấc mơ bay” Boeing 787-9

(PLO) - Thông tin từ đại diện Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, từ ngày 27/3/2018, Vietnam Airlines chính thức khai thác máy bay thân rộng thế hệ mới Boeing 787-9 Dreamliner trên đường bay Hà Nội - Moscow (Nga). 
Đến nước Nga bằng “giấc mơ bay” Boeing 787-9

Chuyến bay đầu tiên Vietnam Airlines khai thác bằng Boeing 787-9 đến Nga mang số hiệu VN65 đã hạ cánh xuống sân bay Domodedovo (Moscow) lúc 17h00 chiều ngày 27/3 (giờ địa phương).

Được mệnh danh là “khách sạn 5 sao di động”, Boeing 787-9 sở hữu thiết kế hiện đại mang đến những trải nghiệm tiện nghi cho hành khách. Không gian ghế ngồi rộng rãi với điểm nhấn là ghế thương gia có thể ngả phẳng 180 độ tạo sự thoải mái đặc biệt trên những chặng bay dài. Những tiện ích bổ sung như ổ cắm điện, cổng USB ngay tại ghế, cửa sổ và ngăn hành lý lớn hơn…cũng là ưu điểm được hành khách đánh giá cao trên những “giấc mơ bay” Boeing 787-9.

Theo đại diện Hãng, đây được xem là bước nâng cấp sản phẩm mạnh mẽ trên quy mô lớn của Vietnam Airlines đối với đường bay đến xứ sở Bạch Dương, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của Hãng trên đường bay này cũng như tăng cường kết nối kinh tế, thương mại, du lịch giữa Việt Nam và Nga. Đặc biệt, nhân dịp khai thác Boeing 787-9 đi Nga, Vietnam Airlines ưu đãi cộng thêm 1.000 - 3.000 dặm thưởng cho hội viên Bông Sen Vàng bay thẳng giữa Hà Nội-Moscow trong thời gian từ 27/3 đến 30/6/2018.

Được biết, Vietnam Airlines bắt đầu mở đường bay thẳng đến Nga kể từ năm 2002. Trong hơn 15 năm khai thác, Hãng đã vận chuyển hơn 1,5 triệu lượt hành khách giữa 2 nước. Bên cạnh đường bay thẳng Hà Nội – Moscow với tần suất 3 chuyến bay/tuần, Vietnam Airlines hiện có hợp tác với Aeroflot và Siberia Airlines để bay đến 30 điểm nội địa ở Nga.