Hàng không tung gần 5 triệu vé cho dịp Tết 2021

(PLVN) -Mặc dù mới bước vào tháng 8, nhưng nhiều hãng hàng không đã công bố mở bán vé máy bay các chặng bay nội địa cho dịp Tết 2021.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Cụ thể, hãng hàng không Vietjet cho biết để chuẩn bị sẵn sàng đón xuân mới, đón Tết sum vầy năm 2021, hãng đã chính thức mở bán tới 1,5 triệu vé Tết cho tất cả đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao của hành khách.

Theo Vietjet, khách hàng mua vé càng sớm càng tiết kiệm, bảo đảm đặt được chỗ trong thời gian cao điểm. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, Vietjet dự kiến cung cấp 1,5 triệu ghế trên hơn 50 đường bay khắp cả nước.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) cũng đã chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu 2021 với hơn 2 triệu vé.

Đặc biệt, Vietnam Airlines Group ưu tiên tăng thêm chuyến bay vận tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu đi lại lớn như: Hà Nội - TPHCM/ Vinh/ Cần Thơ/ Phú Quốc, TPHCM - Đà Nẵng/ Hải Phòng/ Thanh Hóa/ Vinh/ Đồng Hới/ Huế/ Pleiku/ Quy Nhơn/ Buôn Ma Thuột/ Nha Trang/ Phú Quốc… với giờ bay đa dạng.

Bamboo Airways cũng nhanh chóng mở bán 1,2-1,5 triệu vé máy bay Tết 2021 trên tất cả đường bay nội địa từ ngày 22/1 đến 28/2/2021.

Như vậy, tổng lượng vé trên toàn mạng bay nội địa dịp Tết 2021 đạt khoảng 5 triệu vé. So với nhu cầu đi lại của hành khách thì sẽ không xảy ra việc khan hiếm vé dịp cuối năm.

Giá vé trên một số chặng bay có tần suất khai thác cao cho thấy giá vé khá thấp so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó có một số chặng bay có mức giá rẻ. Chẳng hạn, chặng bay TPHCM – Vân Đồn ngày 3/2/2021 (tức ngày 22 tháng Chạp) và chiều ngược lại Vân Đồn – TPHCM ngày 15/2/2021 nhằm ngày mùng 4 Tết của hãng Vietnam Airlines chỉ có mức giá 1.019.000/vé/chặng. Hay chặng bay TPHCM - Vinh ngày 19,20,21 tháng Chạp của Vietnam Airlines đã bao gồm thuế phí chỉ từ 1.200.000 đồng/vé và hãng Vietjet Air giá 1.967.000 đồng/vé...

Theo các hãng hàng không, các hãng luôn thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, các yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang...