Mùng 1 Tết có món này trong nhà sẽ may mắn cả năm?

Không ít người hy vọng, món đầu tiên được chọn đầu năm mới có thể mang lại những điều may mắn, tốt lành cho cả năm. Vì thế, mâm khai vị đầu xuân của các gia đình thường có thức ăn mang màu sắc, ý nghĩa tâm linh như: xanh, đỏ, đầy đủ...
Mùng 1 Tết có món này trong nhà sẽ may mắn cả năm?

Đó có thể là chiếc bánh chưng xanh, đĩa xôi gấc "thụ lộc" sau khi cúng trời đất, dâng lên bàn thờ tổ tiên, với mong muốn được phù hộ cho năm mới tốt lành.

Mâm ngũ quả với ý nghĩa tượng trưng “Cầu vừa đủ xài và sung túc”.

Là cặp dưa hấu trên bàn thờ gia tiên theo quan niệm dân gian: Những hạt “cát” trong quả dưa đồng âm với từ “cát” trong tiếng Hán mang ý nghĩa tốt lành.

 

Nhiều người cũng cho rằng đầu năm nên tránh ăn những thực phẩm “xui xẻo” như món màu đen, những món theo quan niệm thường gắn với điềm xui như mực, xôi đỗ đen…