Từ mai, đường sắt tiếp tục mở bán đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu 2020

(PLVN) - Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ 9h ngày 25/11, doanh nghiệp sẽ mở bán đợt 2 vé tàu Tết Tân Sửu 2021 tại mọi kênh bán vé.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Trong đợt 2 này, một số tàu tiếp tục được mở bán như tuyến TP.HCM đi Hà Nội và ngược lại cũng như tuyến TP.HCM đi Vinh và ngược lại.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, sẽ có khoảng 30.000 vé trên các đoàn tàu chạy trong các ngày cao điểm trước Tết từ 3/2/2021 đến ngày 10/2/2021 (từ ngày 22 đến ngày 29 tháng Chạp năm Canh Tý) cũng như sau Tết từ ngày 15/2/2021 đến ngày 21/2/2021 (từ ngày 4 đến ngày 11 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Ngoài các chỗ mở bán đợt 2, hiện vé tàu Tết còn khoảng 82.000 chỗ, bao gồm cả các ngày cao điểm. Trong đó, giai đoạn trước Tết, từ ngày 2/2/2021 đến 11/2/2021 (từ ngày 21 đến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý) còn khoảng 27.000 chỗ trên các tàu số chẵn, vé có ga đi từ Sài Gòn đến Biên Hòa, ga đến từ Nha Trang đến Hà Nội.

Giai đoạn sau Tết từ ngày 12/2/2021 đến 26/2/2021 (từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu), còn khoảng 55.000 chỗ trên các tàu số lẻ, vé có ga đi từ Hà Nội đến Nha Trang, ga đến từ Biên Hòa đến Sài Gòn.

Trước đó vào sáng 1/10, ngành đường sắt mở bán vé tàu Tết Tân Sửu 2021 với tổng cộng 210.000 vé tàu Tết được mở bán. Toàn hệ thống đường sắt ghi nhận 35.000 vé đặt trước và hơn 10.000 vé đã thanh toán sau 3 giờ mở bán.

Giá vé tàu dịp Tết 2021 đã giảm 10-20% so với Tết năm ngoái, mua khứ hồi giảm thêm 5%. Sinh viên ngoài việc được giảm 10%, còn giảm thêm 30% nếu mua vé từ 28/1 đến 3/2/2021 (mác tàu số chẵn) và từ ngày 22 đến 28/2/2021 (tàu số lẻ).

Khách trả vé trước giờ tàu chạy từ 10h đến 24h bị trừ 30% giá vé, từ một đến 5 ngày mất 20% giá vé và từ 5 ngày trở lên là 10%. Vé tập thể trả trước giờ tàu chạy từ một đến 5 ngày bị trừ 30% giá vé; từ 5 đến 10 ngày là 20% và từ 10 ngày trở lên là 10%.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội như bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyệt tất nặng, người cao tuổi, trẻ em, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng.