Thị trường hoa Hà Nội ngày 20/10: Bán dè chừng vì sợ dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Dịp 20/10 năm nay vẫn đang thời điểm dịch COVID-19, nhiều tiểu thương chỉ lấy rất ít hoa và bán "dè chừng".
Mặc dù giá bán hoa cao hơn mọi năm, nhưng các tiểu thương vẫn nhập và bán rất dè chừng.
Mặc dù giá bán hoa cao hơn mọi năm, nhưng các tiểu thương vẫn nhập và bán rất dè chừng.

Đến trưa 20/10, nhiều chủ tiệm hoa vẫn miệt mài cắm những lẵng hoa phục vụ nhu cầu khách hàng trong ngày lễ. Tuy nhiên, theo chia sẻ của chị Nguyễn Minh Thuận, chủ tiệm hoa trên đường Cầu Giấy: "Năm nay dịch COVID-19 gây ảnh hưởng lớn, nên khi nhập hoa tôi cũng hạn chế nhập số lượng lớn. Hơn thể nữa, thời tiết những ngày trước có mưa và lạnh, vì thế lượng khách cũng bị ảnh hưởng giảm nhiều so với mọi năm. Từ sáng đến giờ, tiệm của tôi bán được khoảng hơn 100 giỏ hoa".

Đánh giá chung về thị trường hoa năm nay, chị Thuận nói: "Giá cả hoa có nhỉnh hơn mọi năm đôi chút, khách tập trung chủ yếu là các công ty, văn phòng. Khách là học sinh, sinh viên không có nên chúng tôi tập trung cắm lẵng hoa nhiều hơn bó hoa".

Theo bà Thu Hằng, phố Đào Tấn, giá hoa năm nay đắt hơn so với mọi năm, dù đi chợ nhập hoa từ đêm qua nhưng bà cũng không dám mua nhiều, bởi lo sợ thời tiết xấu và khách hàng ít hơn mọi năm.

Trái với bà Hằng, chủ tiệm hoa 1986 tại chợ Nghĩa Tân chia sẻ: "Buổi sáng nay khách mua hoa rất dống, chỉ trong buổi sáng cửa hàng của tôi bán được hơn 200 giỏ hoa. Đến chiều mặc dù sức mua của khách giảm hơn, nhưng chắc chắn gần 100 giỏ mà tôi đã cắm sẽ bán hết".

Một số hình ảnh được ghi nhận lại trong ngày 20/10:

Giá bán hoa dao động từ 300.000 - 700.000 đồng/bó
Giá bán hoa dao động từ 300.000 - 700.000 đồng/bó
Do lo sợ dịch bệnh, nhiều tiểu thương không nhập quá nhiều hoa.
Do lo sợ dịch bệnh, nhiều tiểu thương không nhập quá nhiều hoa.
Khách đến mua hoa chủ yếu là các người trong các công ty, văn phòng.
Khách đến mua hoa chủ yếu là các người trong các công ty, văn phòng.
Tiệm hoa trên phố Nghĩa Tân đắt khách mua hoa.
Tiệm hoa trên phố Nghĩa Tân đắt khách mua hoa.
Một khách hàng lựa chọn giỏ hoa tặng người thân trong gia đình.
Một khách hàng lựa chọn giỏ hoa tặng người thân trong gia đình.
Năm nay lượng khách hàng mua hoa là học sinh, sinh viên của các trường đại học giảm hẳn.
Năm nay lượng khách hàng mua hoa là học sinh, sinh viên của các trường đại học giảm hẳn.

Đọc thêm