Thiếu tá tự tử vì tin đồn “đốt vợ con để cưới vợ mới"

Ngày 17/12, thông tin từ công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết thiếu tá Nguyễn Ngọc Hân (47 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 132 Bộ Tư lệnh Thông tin) tử vong tại nhà riêng.

Ngày 17/12, thông tin từ công an phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết thiếu tá Nguyễn Ngọc Hân (47 tuổi, công tác tại Lữ đoàn 132 Bộ Tư lệnh Thông tin) tử vong tại nhà riêng.
Theo công an phường Vĩnh Hòa, thời gian ông Hân tử vong khoảng sau 1h nhưng đến 8h cùng ngày, cơ quan chức năng mới phát hiện vụ việc. Kết quả khám nghiệm bước đầu cho thấy ông Hân tự tử bằng điện.
Trước khi qua đời, ông Hân để lại lá thư tuyệt mệnh, giãi bày không chịu nổi sức ép dư luận nghi ngờ ông sát hại vợ và 2 con gái hồi tháng 6 vừa qua.
Trước đó, rạng sáng 11/6/2012, trong lúc ông Hân đi vắng, nhà ông bốc cháy dữ dội từ tầng trệt. Hàng xóm nghe vợ con ông la hét, chạy đến cứu nhưng không thể vì cửa sắt kính khóa rất kiên cố.
Đám cháy làm vợ ông Hân là bà Nguyễn Thị Phương Mai (44 tuổi) và 2 con gái là Nguyễn Thị Phương Anh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (7 tuổi) ngủ ở tầng lầu thiệt mạng do ngạt khói. Nguyên nhân nghi do sự cố sạc bình xe đạp điện trong đêm.
Sau vụ cháy thảm khốc này, xuất hiện tin đồn ông Hân giàu có, muốn bỏ bà Mai, lấy vợ khác để có con trai. Nhiều lần, có thông tin lan truyền ông Hân đã bị cơ quan chức năng điều tra, bắt giam.
Theo Người lao động

Đọc thêm