10 khách Thái Lan bị “kẹt” trong hang Sơn Đoòng do nước lũ dâng

(PLO) - Thông tin từ Công ty TNHH MTV Oxalis (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) chiều 25/7 cho hay, hiện tại vẫn còn 1 đoàn du khách Thái Lan đang còn ở trong hang Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới ở Quảng Bình.
Lòng hang Sơn Đoòng vào mùa khô. Ảnh: Ryan Deboodt
Lòng hang Sơn Đoòng vào mùa khô. Ảnh: Ryan Deboodt

Nước lũ do bão số 4 gây ra làm ngập 1 số nơi trong hang đã ảnh hưởng đến lộ trình của đoàn khách này.

Được biết, đoàn khách này gồm 10 người, là một đoàn làm phim vào Sơn Đoòng để làm phim quảng bá du lịch cho Việt Nam, xúc tiến cho việc mở đường bay quốc tế Đồng Hới (Quảng Bình) – Chiềng Mai (Thái Lan) sắp tới.

Hiện đoàn vẫn được chăm sóc, hỗ trợ an toàn với 1 lực lượng hỗ trợ chuyên nghiệp của Oxalis. Trước khi đoàn vào hang, đơn vị này đã tính toán trước các tình huống xấu có thể xảy ra do thời tiết nên đã có sự chuẩn bị về lộ trình cũng như các phương án dự phòng an toàn cho du khách.

Dự kiến đoàn sẽ ra khỏi hang theo đường có cầu thang vượt “bức tường Việt Nam” và sẽ trở về trong 3 ngày tới nên vẫn an toàn dù nước lũ trong hang dâng cao./.

Đọc thêm