10.000 công dân ở Hà Nội có thể bị cách ly khi nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng cao

(PLVN) - Thông tin được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP nêu ra tại phiên họp trực tuyến thứ 22 với các quận, huyện, xã, phường về tình hình và công tác chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, cập nhật đến ngày 18/3.
Khu cách ly tập trung tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Trần Khánh
Khu cách ly tập trung tại trường quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô. Ảnh: Trần Khánh

Dành nguồn lực cho điều trị bệnh

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, “TP đã thực hiện rất quyết liệt, nhưng cũng không loại trừ khả năng các ca bệnh sẽ tăng vào thời gian tới” do nguồn lây nhiễm từ rất nhiều quốc gia khi lượng lớn công dân Việt Nam đang học tập, làm việc tại nước ngoài, những nước có dịch sẽ trở về nước, đến Sân bay Nội Bài (cả người Hà Nội và các tỉnh thành).

Đặc biệt, bắt đầu có hiện tượng lây nhiễm chéo trên địa bàn… Do đó, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung dự kiến, trong những ngày tới, TP  có thể sẽ phải cách ly hơn 10.000 công dân.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, “TP đã thực hiện rất quyết liệt, nhưng cũng không loại trừ khả năng các ca bệnh sẽ tăng vào thời gian tới”
 Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, “TP đã thực hiện rất quyết liệt, nhưng cũng không loại trừ khả năng các ca bệnh sẽ tăng vào thời gian tới” 

Để ứng phó với tình hình “dịch bệnh thực sự đang bước vào giai đoạn thử thách, nguy cơ lây nhiễm từ cộng đồng cao”, Chủ tịch TP đề nghị các ngành, đơn vị thường xuyên cập nhật, so sánh với tình hình thực tiễn, chỉ điều tra từ F1-F3, cảnh báo với các trường hợp F4, dành nguồn lực cho điều trị bệnh.

Cập nhật thường xuyên để tuyên truyền đến cộng đồng nhằm nâng cao tính tự giác. Các đơn vị hướng dẫn, cập nhật phần mềm quản lý các trường hợp cách ly cho các địa phương. Các quận, huyện, thị xã tuyên truyền cho người dân về công tác, điều kiện cách ly tập trung 14 ngày.

Tất cả cán bộ, công chức viên chức tại các tòa nhà chung cư, đưa lên một cảnh báo mới, phải có máy đo thân nhiệt, cán bộ nên nghỉ làm khi có biểu hiện không tốt về sức khỏe. Gia đình có con em đi học ở nước ngoài về nước, trước ngày 17/3, nên ở trong nhà để bảo vệ chính gia đình.

Số người ở khu vực tập trung cách ly tăng nhanh

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, hiện số người từ vùng có dịch ở các nước về rất cao, nên số người ở khu vực tập trung cách ly tăng nhanh.

Tính đến ngày 18/3, Hà Nội, hiện đã ghi nhận 15 trường hợp mắc Covid-19 và chưa có trường hợp tử vong. Phân theo quận, huyện: Ba Đình (08 trường hợp), Hoàn Kiếm (02 trường hợp), Long Biên (02 trường hợp), Cầu Giấy (02 trường hợp) và 01 trường hợp quá cảnh tại sân bay Nội Bài. Các trường hợp nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, tính đến 17h hôm nay, đã vận chuyển 799 công dân về Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa. Dự kiến, trong tối 18/3, sẽ về thêm 500-700 công dân và Bộ Tư lệnh sẽ đưa về các khu tập trung.

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác cách ly tập trung, đã phối hợp với Binh đoàn 11, quận Hoàng Mai và Nam Từ Liêm tổ chức 3 khu vực cách ly, gồm có: Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; Khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân-Tứ Hiệp; Trung tâm đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11.

Ngoài ra, đã bổ sung thêm 20 chiến sỹ hỗ trợ tại sân bay; 50 xe ô tô thường xuyên hoạt động đưa đón công dân về khu cách ly và 46 xe dự phòng, sẵn sàng hỗ trợ nếu số lượng công dân trở về đông hơn.

Từ 0h ngày 15/3 đến hết ngày 17/3, Hà Nội đã thực hiện kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm cho 1.953 hành khách từ các nước có dịch về sân bay quốc tế Nội Bài và chuyển đến các địa điểm cách ly theo quy định.

Hiện các bệnh viện Hà Nội đang tổ chức điều trị cho 326 trường hợp tiếp xúc gần với các ca dương tính từ các quận, huyện chuyển đến.

Hà Nội cũng đã hoàn thành đợt 1 việc tổ chức cách ly cho 2.240 người tại các địa điểm cách ly của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Đợt 2 tổng số người được cách ly tại 9 khu cách ly tập trung là 2.227 người, trong đó 140 trường hợp hết thời hạn cách ly trở về địa phương.

Đọc thêm