Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bắc Giang: Công bố kết quả bầu Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

(PLVN) - Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố kết quả phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Tại Đại hội, đồng chí Dương Văn Thái - tân Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, Hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí; đồng chí Dương Văn Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII, Lê Ánh Dương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Hương - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX.

1602725802142_IMG_9056

Đồng chí Dương Văn Thái - tân Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang khóa XIX, đồng chí Dương Văn Thái - tân Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm, tin tưởng bầu 51 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Đồng chí nhấn mạnh đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh giao phó.

Đồng chí xin hứa trước Đại hội, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của Đảng bộ trong suốt chặng đường phát triển mà các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dày công tạo dựng; tăng cường đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế làm việc; lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, cũng như cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào điều kiện thực tiễn của địa phương; với mục tiêu cao nhất là xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong 15 tỉnh, thành phố phát triển có quy mô kinh tế (GRDP) dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

 

Đọc thêm