Bí thư Đinh La Thăng ra tay trị “lãnh địa của thần chết”

(PLO) - Ngày 20/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Quận ủy quận 5 về tình hình phát triển kinh tế - văn hóa xã hội, công tác xây dựng Đảng, vận động quần chúng trên địa bàn quận.
Bí thư Thăng ra tay trị các chung cư cũ và chợ hóa chất Kim Biên
Bí thư Thăng ra tay trị các chung cư cũ và chợ hóa chất Kim Biên

Khẩn trương giải quyết chung cư xuống cấp

Sau khi nghe Bí thư Quận ủy quận 5 Võ Tiến Sỹ báo cáo tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của quận, Bí thư Thăng đặt ra hàng loạt câu hỏi liên quan đến việc đầu tư xây dựng bệnh viện, chung cư xuống cấp, chợ hóa chất Kim Biên, vấn đề giảm nghèo, lấn chiếm lòng đường vỉa hè, phòng chống tội phạm, tạo môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, hay chuyện dạy thêm học thêm,...Trong đó, nổi bật lên hai vấn đề đó là chung cư xuống cấp và chợ hóa chất Kim Biên.

PGĐ Sở Công thương Nguyễn Ngọc Hoà đang trả lời các chất vấn của Bí thư Đinh La Thăng
PGĐ Sở Công thương Nguyễn Ngọc Hoà đang trả lời các chất vấn của Bí thư Đinh La Thăng 

Theo báo cáo của Bí thư Quận ủy quận 5, hiện trên địa bàn có 233 chung cư, nhà tập thể, chủ yếu được xây dựng trước năm 1975. Trong đó, có 222 chung cư, nhà tập thể đang xuống cấp, cần sửa chữa, trong số này có tới 106 chung cư, nhà tập thể có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng.

Nhìn vào con số trên, Bí thư Đinh La Thăng đặt vấn đề, 106 chung cư, nhà tập thể đã xuống cấp, có dấu hiệu nguy hiểm hoặc hết niên hạn sử dụng nhưng trong năm nay quận chỉ xử lý 5 chung cư thôi là thế nào, còn những cái khác thì sao? Chúng ta tiếp tục kéo dài vậy an toàn của người dân thì sao? Bí thư Thành ủy cho rằng, không thể để người dân sống trong ngôi nhà của mình mà nơm nớp lo sợ được, và đây cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình chỉnh trang đô thị. “Chưa thấy chung cư cũ sập nên chưa sợ đúng không?” - Bí thư Thăng nói.

Sau đó, Bí thư Thăng quay sang chất vấn lãnh đạo Sở Xây dựng, ông Nguyễn Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện thành phố có 474 chung cư xuống cấp. Theo kế hoạch, trong năm 2016 hoàn thành kết quả kiểm định. Riêng quận 5, trong năm 2016 phải kiểm định ít nhất 9 chung cư cấp độ thấp.

Theo vị lãnh đạo Sở Xây dựng, cần phải có cơ chế đặc thù về kiểm định, cái này phải xin Trung ương. Sở sẽ chọn một số doanh nghiệp uy tín để giới thiệu cho các quận huyện. Trước ý kiến của ông Danh, Bí thư Thăng truy vấn: Cái gì mà TP có thể phân cấp thì phân cấp toàn quyền cho quận, huyện. Cái nào không phân cấp được thì phải ủy quyền cho quận huyện làm. Tiến độ kiểm định như vậy là chậm so với nhu cầu của người dân. Sở tạo cơ chế, quận chọn nhà đầu tư. Có những trường hợp mình phải chỉ định thầu.

 “Cần phải có cơ chế nhanh, thế này là quá chậm, cần phải đưa ra tiêu chuẩn, nguồn vốn thế nào, cách làm ra sao và cần phải công khai minh bạch tiêu chuẩn đó” – Bí thư Thăng nói.

Không để thương hiệu quận 5 là “chợ thần chết” được”

Tiếp đó, Bí thư Thăng quay sang chất vấn lãnh đạo Sở Công thương vấn đề đang tồn tại ở chợ hóa chất Kim Biên. Ông Thăng đặt câu hỏi: “Tôi nghe báo chí phản ánh là có thể mua bất cứ loại hoá chất, số lượng nào cũng có. Các anh nói cho tôi xem là một chợ như vậy, có quản lý không, có di dời đi được không? Thái độ của cơ quan nhà nước đối với chợ Kim Biên như thế nào?”.

Trước câu hỏi của người đứng đầu thành phố, ông Nguyễn Ngọc Hoà  - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc kinh doanh hoá chất tại chợ Kim Biên chia làm hai mảng. Thứ nhất, có 17 hộ kinh doanh trong nhà lồng chợ, chủ yếu bán các hương liệu phụ gia thực phẩm. Khu vực này không ảnh hưởng đến tình hình cháy nổ. Ông Hoà cho biết, phần nhạy cảm nhất là các cửa hàng, văn phòng công ty kinh doanh hoá chất nằm quanh chợ Kim Biên. Hiện Sở đang phối hợp để tìm địa điểm di dời các cơ sở này ra khỏi trung tâm thành phố.

“Chúng tôi giao cho Tổng công ty Thương mại Sài Gòn SATRA trễ nhất 31/7 phải báo cáo dự án tiền khả thi, chợ xây với quy mô thế nào, đặt điểm giao dịch, kho chứa ra sao. Vì các cơ sở này là điểm giao dịch và giới thiệu hàng mẫu, kho hàng lại đặt rải rác khắp thành phố. Sở đã làm việc với Bình Tân và Quận đã quy hoạch ba khu để lựa chọn xây trung tâm hoá chất”, ông Hòa nói. Bí thư Thăng ngắt lời: “Vậy tóm lại các anh quy hoạch chợ hoá chất, kho hoá chất ở chỗ nào?”. Ông Hoà trình bày: “Bây giờ mới bắt đầu chọn vị trí”.

Bí thư Thăng đánh giá cách làm trên chưa phù hợp với kinh tế thị trường. Việc này cần phải công khai quy hoạch, nêu tiêu chí để cho mọi đối tượng tư nhân, công ty cổ phần lựa chọn, hoặc có thể đấu thầu,... “Kinh tế thị trường thì phải để thị trường điều tiết. Anh giao cho công ty nhà nước thì không biết bao giờ xong trong khi nhu cầu phải di dời đang rất bức xúc”, Bí thư Thăng nói.

“Không thể để chợ thần chết trở thành thương hiệu của Quận 5 được. Chúng ta đặt vị trí không hợp thì phải khẩn trương chuyển đến vị trí khác. Không phải đưa chợ Kim Biên đi chỗ khác, mà đưa loại hình kinh doanh hoá chất này đi”, Bí thư Thăng khẳng định.

Cuối buổi làm việc, Bí thư Thăng yêu cầu các Sở, ngành và Quận 5 tập trung sớm giải quyết các vấn còn tồn tại trên địa bàn, phải xác định lợi thế và bất lợi là gì, để từ đó xây dựng thương hiệu riêng cho mình.

Ngọc Tiến  - Kim Oanh

Phải có lửa

Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu “phải có lửa trong báo cáo, ở đây có lửa nhưng cháy chưa to, có khát vọng nhưng không cao”. Cùng đó, Bí thư yêu cầu giải quyết ngay những vấn đề còn tồn tại ở Quận 5, trong đó nổi cộm nhất là chợ hóa chất Kim Biên và chung cư cũ xuống cấp...

Đọc thêm