Bộ Công an kiểm tra công tác của Công an tỉnh Hải Dương

(PLO) - Ngày 28/10, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  cùng Đoàn công tác đã kiểm tra công tác năm 2016 tại Công an tỉnh Hải Dương. 
Bộ Công an kiểm tra công tác của Công an tỉnh Hải Dương

Theo Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hải Dương đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền các cấp ban hành nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh, trật tự (ANTT); bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm; làm tốt công tác bảo vệ bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; xử lý kịp thời các băng, nhóm tội phạm, không để hình thành tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. 

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương cũng đã điều tra, làm rõ 553 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 75,96%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,67%; bắt và vận động đầu thú nhiều đối tượng truy nã. Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn, thư tố giác tội phạm đạt hiệu quả cao (91,44%).

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích mà lực lượng Công an tỉnh Hải Dương đã đạt được trong thời gian qua, theo đó cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT, không để bị động, bất ngờ. 

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Công an tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, trong đó tăng cường quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài và quản lý dân cư, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT; tham mưu củng cố hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ giữ gìn ANTT tại cơ sở, đặc biệt là  kiện toàn đội ngũ công an cấp huyện phụ trách Công an xã. 

Đọc thêm