Bộ trưởng Lê Thành Long dâng hương tại khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp

(PLO) - Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngày 12/2, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; dâng hương tại đình Tân Trào và lán Nà Nưa - những di tích lịch sử cách mạng ghi dấu ấn hoạt động của Bác Hồ và chính quyền cách mạng hơn 70 năm trước.
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Trước đó, Bộ trưởng Lê Thành Long đã tới thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang. Tiếp và làm việc với Bộ trưởng có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hải Anh cùng lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp Tuyên Quang.

Bộ trưởng Lê Thành Long đã tới thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang.
Bộ trưởng Lê Thành Long đã tới thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Thành Long đã thông báo vắn tắt với các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác tư pháp năm 2018. Theo đó, Bộ, ngành Tư pháp đã hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch. Nhiều lĩnh vực công tác của ngành đã tạo những điểm nhấn mang lại hiệu quả tích cực như công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành pháp luật, phản ứng chính sách, công tác hợp tác quốc tế với sự kiện kỷ niệm 35 năm Tư pháp Việt - Lào, các công việc hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp tiếp tục được xã hội hóa, các hoạt động nghề Tư pháp được tăng cường kiểm tra, giám sát…Cảm ơn lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang luôn đồng hành với ngành Tư pháp, Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân Tuyên Quang.
Bí thư tỉnh uỷ Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp
Bí thư tỉnh uỷ Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư pháp

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Chẩu Văn Lâm nêu rõ, nhờ sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thời gian qua kinh tế Tuyên Quang tăng trưởng tốt, an ninh trật tự được đảm bảo, mọi mặt của đời sống có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thành công đó có sự đóng góp của Tư pháp, Thi hành án dân sự tỉnh. Bí thư trân trọng cám ơn Bộ Tư pháp đã giúp đỡ, quan tâm đến Tuyên Quang và mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp trong thời gian tới.

Bộ trưởng và Đoàn công tác dâng hương tại đình Tân Trào và lán Nà Nưa - những di tích lịch sử cách mạng ghi dấu ấn hoạt động của Bác Hồ và chính quyền cách mạng hơn 70 năm trước
Bộ trưởng và Đoàn công tác dâng hương tại đình Tân Trào và lán Nà Nưa - những di tích lịch sử cách mạng ghi dấu ấn hoạt động của Bác Hồ và chính quyền cách mạng hơn 70 năm trước

Tại thôn Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Bộ trưởng Lê Thành Long và Đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các bậc tiền bối cách mạng và các bậc tiền bối ngành Tư pháp và khẳng định các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp đang nỗ lực tiếp nối, phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, xây dựng ngành Tư pháp ngày càng phát triển, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước. 

 

Trong Sổ vàng lưu niệm của Khu di tích, Bộ trưởng Lê Thành Long thành kính viết: kính thưa Bác, lại một mùa Xuân nữa – xuân Mậu Tuất 2018  sắp về, Bộ Tư pháp chúng con trở về nguồn cội dâng hương lên Bác và kính dâng Bác những kết quả công tác nổi bật nhất của ngành trong năm Đinh Dậu 2017. Kính mong Hương linh Bác tiếp tục siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng, phù hộ độ trì cho Quốc thái, dân an, cho Ngành Tư pháp tiếp tục phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

Cũng trong ngày, Bộ trưởng đã đến thăm hỏi ân cần và chúc tết gia đình người dân địa phương. 

Bộ trưởng ghi Sổ vàng lưu niệm của Khu di tích
 Bộ trưởng ghi Sổ vàng lưu niệm của Khu di tích
và thăm, chúc Tết người dân địa phương
và thăm, chúc Tết người dân địa phương 

Đọc thêm