Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long thăm, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trên xã đảo Thổ Châu

(PLO) - Ngày 3/2, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang đã có chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện xã Thổ Châu.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thăm lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện xã Thổ Châu.

Trong chuyến công tác,  Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 người dân bị quân Pol Pot xâm lượt thảm sát tại đền Thổ Châu. Sau đó, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, quân dân trên xã đảo Thổ Châu. Đoàn cũng đã đến thăm các cán bộ, chiến sĩ Trung Đoàn 152 (thuộc Quân khu 9), Đồn Biên phòng 770 và Trạm rađa 610. Đoàn công tác đã thăm hỏi và tặng quà tết cho nhiều gia đình; thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng trên xã đảo Thổ Châu đón Tết vui tươi, hạnh phúc.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 người dân bị quân Pol Pot xâm lượt thảm sát tại đền Thổ Châu
Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng Đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và hơn 500 người dân bị quân Pol Pot xâm lượt thảm sát tại đền Thổ Châu

Bí thư xã đảo Thổ Châu (huyện Phú Quốc), ông Nguyễn Trường Vũ bày tỏa niềm vui hân hoan chào đón Đoàn công tác đến thăm và chúc Tết. Ông Vũ cho biết, xã Thổ Châu thuộc huyện Phú Quốc nằm trong vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc, cách huyện Phú Quốc khoảng 110 km và thành phố Rạch Giá khoảng 220 km có diện tích tự nhiên gần 14,2 km tiếp giáp với vùng biển Thái Lan, Malaysia và Campuchia.

Tính đến cuối năm 2017, dân số của xã có 669 hộ với 2.062 khẩu trong đó dân tộc Kinh chiếm hơn 97% còn lại là dân tộc Khmer. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt trên 98%. Các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương luôn đảm bảo tốt an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao tặng cho Đảng bộ, quân dân trên xã đảo Thổ Châu 100 triệu đồng và 20 lá cờ Tổ quốc.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao tặng cho Đảng bộ, quân dân trên xã đảo Thổ Châu 100 triệu đồng và 20 lá cờ Tổ quốc.

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, tính đến nay, xã đã đạt 11 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Về công tác chuẩn bị Tết Mậu Tuất năm 2018, xã sẽ thành lập Đoàn thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn, vận động các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa nhu yếu phẩm đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu cầu của quân dân trong dịp Tết 2018. Chính quyền địa phương cũng chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn đảm bảo giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2018.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn 152 số tiền 10 triệu đồng để vui xuân đón Tết.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn 152 số tiền 10 triệu đồng để vui xuân đón Tết.

Bí Thư tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao thành tích của Đảng bộ, chính quyền quân và dân trên xã Thổ Châu đã được trong năm qua, đặt biệt là trong công tác chính trị, an ninh quốc phòng. Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang mong muốn bước sang năm mới 2018, tập thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bí thư Tỉnh uỷ  Nguyễn Thanh Nghị cũng đồng thời cũng ghi nhận những khó khăn vướng mắc của xã trong việc phát triển kinh tế, tỉnh sẽ sớm hỗ trợ giúp Thổ Châu vượt qua những khó khăn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà, chúc Tết các em học sinh trên địa bàn xã Thổ Châu.
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang tặng quà, chúc Tết các em học sinh trên địa bàn xã Thổ Châu.

Bà Lê Thị Bảnh (tổ 5 ấp Bã Ngự, xã Thổ Châu) một gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Đoàn hỗ trợ quà Tết cho biết: “hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, chồng tôi đau yếu sống ở đây nơi đảo xa xôi nên cũng chẳng ăn Tết gì như ở đất liền. Nhưng chính quyền và các chú bộ đội ở đây quan tâm đến chúng tôi lắm! Năm nào cũng vậy người dân ở đây đi ăn Tết cùng với bộ đội. Nay có Đoàn đến thăm tặng quà, chăm lo Tết, tôi vui mừng lắm!”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang thăm hỏi chúc Tết người dân, chính quyền và cán bộ chiến sĩ trên địa bàn xã Thổ Châu.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang thăm hỏi chúc Tết người dân, chính quyền và cán bộ chiến sĩ trên địa bàn xã Thổ Châu.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng cho Đảng bộ, quân dân trên xã đảo Thổ Châu 100 triệu đồng và 20 lá cờ Tổ quốc; tặng cán bộ chiến sĩ Trung Đoàn 152 (thuộc Quân khu 9) số tiền 10 triệu đồng để vui xuân đón Tết.

Trước đó, ngày 2/2, Đoàn công tác tỉnh Kiên Giang do ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang dẫn đầu đã có chuyến thăm, tặng quà, chúc Tết các đơn vị hành chính và quân sự trên địa bàn huyện Phú Quốc nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018. 

Đọc thêm