Các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự ASEAN năm 2020

(PLVN) - Ngày 25/11, Thiếu tướng Lê Xuân Sang - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã giới thiệu về công tác chuẩn bị cho Năm ASEAN 2020 của Bộ Quốc phòng.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì tổ chức hơn 20 hội nghị và hoạt động quân sự - quốc phòng của ASEAN. Theo đó, hoạt động chính sẽ gồm các sự kiện quan trọng như: Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Lễ kỷ niệm 10 năm ADMM, Hội nghị Hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, Diễn tập hàng hải quốc tế, Diễn tập hải quân đa phương ASEAN lần 2. v.v…

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2018-2020. Do đó, từ năm 2018, Bộ Quốc phòng đã xây dựng Đề án tổ chức các hội nghị và hoạt động quốc phòng -quân sự ASEAN năm 2020, thành lập Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về ASEAN năm 2020 và các tiểu ban, phân công nhiệm vụ đến từng cơ quan, đơn vị.

Theo chương trình, kế hoạch, trong năm 2020, các hoạt động, hội nghị quốc phòng - quân sự do Bộ Quốc phòng đăng cai sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau ở cả 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành 2 website:http://admm.vn hoặc http://admm.org.vn với hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. 

Đọc thêm