Chủ tịch nước, Thủ tướng đánh trống khai giảng tại Hà Nội

(PLO) - Đúng 7h30 hôm nay, 5/9, Lễ khai giảng đồng loạt diễn ra trên cả nước. Tiếng trống ngân vang khắp các trường, báo hiệu một năm học mới khởi sắc...
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai trường tại THPT Hà Nội - Amsterdam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai trường tại THPT Hà Nội - Amsterdam.

Niên học này cả nước có hơn 22 triệu học sinh tựu trường. Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng diễn ra đồng loạt sáng nay, trong không khí vui tươi của ngày hội.

Lễ Khai giảng gồm hai phần: Phần lễ được tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca (không dùng băng lời bài hát), đọc thư của Chủ tịch nước… Phần hội, tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, lành mạnh, ấn tượng để ngày khai trường là một ngày trọng đại và thiêng liêng đối với tất cả học sinh, nhất là những học sinh lần đầu đến trường.

Trong không khí phấn khởi và nghiêm trang tại Lễ khai giảng ở trường Hà Nội - Amsterdam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhận định: Năm học 2015 - 2016, toàn ngành Giáo dục đã có nhiều nỗ lực đổi mới và đạt được những kết quả tích cực. Trong những thành tựu chung của ngành Giáo dục có sự đóng góp xứng đáng của trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, gia đình và xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo, đồng hành cùng ngành Giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con em, để sau này các em tiếp bước cha anh, xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Chủ tịch nước cũng đã trao thưởng cho các học sinh và giáo viên trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Quốc tế năm 2016. Chủ tịch nước động viên những cá nhân xuất sắc này tiếp tục cố gắng để gặt hái thành tích mới trong lĩnh vực của mình.

Kết thúc buổi lễ, Chủ tịch nước đánh hồi trống khai trường, mở đầu cho năm học mới 2016 - 2017 gửi gắm nhiều hi vọng và thành công.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến dự lễ khai giảng tại trường Nguyễn Đình Chiểu.

Phát biểu tại Lễ khai giảng trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui mừng và xúc động khi cùng hơn 22 triệu học sinh cả nước khai giảng năm học mới. Đây là sự kiện quan trọng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và mọi gia đình Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Tại ngôi trường có bề dày 34 năm dạy và học, Thủ tướng đánh giá, quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường là một câu chuyện thành công, đầy thuyết phục về quan điểm: tất cả mọi người dân, dù là người bình thường hay khiếm thị, rộng hơn là những người khuyết tật nói chung, đều được tạo điều kiện thuận lợi, được quyền tiếp cận với giáo dục một cách bình đẳng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trường tại PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai trường tại PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho trường Nguyễn Đình Chiểu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho trường Nguyễn Đình Chiểu.

Trên tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương trường Nguyễn Đình Chiểu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình, trước tiên là bằng trách nhiệm, tình yêu thương sâu sắc vào tiềm năng con người.

Nhà trường đã xây dựng được một môi trường hoà nhập rất thân thiện, rất sâu sắc và nhân văn để những người khiếm thị hoặc những người bình thường sống cùng nhau, vui chơi cùng nhau, kết bạn cùng nhau...

Môi trường sư phạm ấy, môi trường hội nhập cộng đồng ấy rất đáng được trân trọng, rất có ý nghĩa. Điều này càng có ý nghĩa hơn vì Việt Nam chúng ta là một quốc gia có trên 2 triệu người khiếm thị. Chăm lo cho người khiếm thị, người khuyết tật không chỉ đơn thuần là vấn đề chính sách, mà chính họ, chính những học sinh của nhà trường hôm nay sẽ là lực lượng phát triển, là nguồn nhân lực góp phần xây dựng đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh trống khai giảng tại trường Dân tộc nội trú Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh trống khai giảng tại trường Dân tộc nội trú Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khai giảng Trường phổ thông dân tộc Nội trú.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ khai giảng Trường phổ thông dân tộc Nội trú.
Học sinh nhà trường tặng khăn quàng đỏ cho Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đại biểu.

Học sinh nhà trường tặng khăn quàng đỏ cho Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và các đại biểu.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đến dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Ba Vì. Chúc mừng thầy trò nhà trường với nhiều kết quả đạt được thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị thành tích ấy sẽ tiếp tục được phát huy trong năm học 2016/2017. Trò chuyện với hơn 700 học sinh nhà trường, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn mỗi học sinh cố gắng rèn luyện, không ngừng phấn đấu để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú hiện có 22 lớp với 771 học sinh. Trong những năm qua, nhà trường đã đạt được nhiều thành tích cao trong giảng dạy, học tập. 

Đọc thêm