Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu 'tín nhiệm cao'

(PLO) - Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng đứng đầu về số phiếu 'tín nhiệm cao'
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng làm bỏ phiếu kín để lấy phiếu tín nhiệm sáng 25/10.
Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng làm bỏ phiếu kín để lấy phiếu tín nhiệm sáng 25/10.

Chiều nay (25/10), Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Kết quả trên cho thấy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là người đạt số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 437 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 90,1%, 34 phiếu tín nhiệm, chiếm 7,01% và chưa đến 1% thể hiện tín nhiệm thấp.

Trong hai lần Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trước đây vào năm 2013 và 2014, khi giữ cương vị Phó chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dẫn đầu danh sách với số phiếu tín nhiệm cao nhất (năm 2013 là: 372 phiếu tín nhiệm cao, 104 tín nhiệm, 14 tín nhiệm thấp; năm 2014 là: 390 phiếu tín nhiệm cao, 86 tín nhiệm, 9 tín nhiệm thấp).

Người được đánh giá tín nhiệm cao thứ hai là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông được 393 đại biểu đánh giá tín nhiệm cao (81,03%), 68 đại biểu đánh giá tín nhiệm (14,02%) và 14 đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp (2,89%).

Đọc thêm