Cứu tàu hàng nghìn tấn gặp nạn trên biển Quảng Bình

(PLO) - Ngay trong đêm mưa to gió lớn, lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình đã xuất phát đi ứng cứu tàu Thái Bình 18 đang bị nạn trên biển...
Tàu Thái Bình 18 sau khi được cứu hộ và lai dắt vào cảng Gianh an toàn.
Tàu Thái Bình 18 sau khi được cứu hộ và lai dắt vào cảng Gianh an toàn.

Tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình hôm nay (7/10) cho biết, lực lượng đơn vị này vừa cứu nạn thành công tàu vận tải 1.100 tấn của tỉnh Quảng Ninh bị nạn trên biển và lai dắt vào bờ an toàn.

Trước đó, khoảng 22h đêm 5/10, Hải đội 2 - BĐBP tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo tàu Thái Bình 18 (số đăng ký QN 8156) đang trên đường vận chuyển 1.100 tấn clinke từ Nhà máy xi măng Sông Gianh (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) đi TP. Đà Nẵng thì bất ngờ bị thủng đáy tại khu vực có tọa độ 17023'500N - 106053'407E trên vùng biển Quảng Bình.

Khi gặp phải sự cố, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Nguyễn Anh Trung (SN 1967, trú ở phường Trung Sơn, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) làm thuyền trưởng.

Hải đội 2 lập tức điều động kíp tàu BP 07-12-02 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ do trung tá Hoàng Xuân Long - Hải đội trưởng chỉ huy xuất phát đi ứng cứu, bất chấp thời tiết biển đêm, mưa to gió lớn.  Đến 1h sáng 6/10 thì tàu BĐBP tiếp cận được tàu hàng Thái Bình 18.

Lực lượng biên phòng đã động viên tinh thần cho các thuyền viên trên tàu bị nạn, mang 2 máy bơm hút nước và tìm cách chống chìm cho tàu. Đến gần 5h sáng cùng ngày, tàu Thái Bình 18 về cảng Gianh an toàn trong sự vui mừng của các thuyền viên./.

Đọc thêm