Đặc khu kinh tế: Cần cẩn trọng với thời gian giao đất 99 năm

(PLO) -Nhiều đại biểu tranh luận về thời hạn giao đất 99 năm trong dự thảo Luật đặc khu. Bởi không có vòng đời dự án nào cần tới chừng này thời gian và chúng ta cần chịu trách nhiệm với tương lai. 
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa

Cần đầu tàu chứ không cần toa tàu phải kéo

Phát biểu tranh luận, Đại biểu Dương Trung Quốc- đoàn Đồng Nai nhấn mạnh mục tiêu phải làm cho 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc thành ba đầu tàu kinh tế chứ không phải 3 toa tàu để TP.HCM kéo.

Ông Quốc đặc biệt nhấn mạnh tới quy định cho thuê đất 99 năm và đề nghị Quốc hội nên cẩn trọng, mong muốn thu hẹp thời gian giao đất lại và trao quyền lại cho Thủ tướng: “Nói nhiều nơi trên thế giới thì có thể chỉ ra nơi nào trên thế giới chấp nhận điều này”, ông Quốc đặt câu hỏi.

Đại biểu Dương Trung Quốc nhấn mạnh: “Dự thảo Luật mang tính thử nghiệm, có thể thành công hoặc thất bại nên không phiêu lưu được. Về địa chính trị đặc biệt với Vân Đồn nếu không cẩn thận dẫn tới nơi di dân”.

Ông Quốc cho rằng cần cẩn trọng với thời hạn giao đất 99 năm, ông đề nghị: “Khi lấy biểu quyết nên lấy biểu quyết riêng xem ai đồng ý với quy định giao đất 99 năm vì chúng ta phải chịu trách nhiệm với tương lai, với cử tri đã bầu ra mình”.

Lò nóng quá rồi, chúng ta không muốn có thêm nhiều củi sau khi 3 đặc khu ra đời”

Đồng quan điểm, đại biểu Trương Trong Nghĩa- đoàn TP.HCM cho rằng việc thành lập 3 đặc khu là một trong những dự án đầu tư công rất lớn: “Chúng ta dành nhiều ngàn km vuông đất, mặt biển giàu tài nguyên để mời gọi đầu tư, nhà nước cũng đã đầu tư nhiều về điện, trường, giao thông”, ông Nghĩa nói.

Đại biểu đoàn TP.HCM đề nghị làm rõ câu hỏi của cử tri là trong 10, 20-30 năm tới, các đặc khu đem lại lợi ích gì? cho ai?:  Ông Nghĩa không đồng tình với quy định thời hạn giao đất 99 năm vì không có vòng đời dự án nào cần tới chừng này thời gian.

Cuối cùng đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị chỉ nên cho mở một casino thử nghiệm rồi sẽ làm tiếp để quản lý tốt. Bởi có quốc gia như Singapore cũng chỉ cho mở một casino, vậy liệu mở 3 casino có quản lý được không: “Lò đã nóng lắm rồi, chúng ta chắc không ai muốn có thêm nhiều củi sau khi 3 đặc khu ra đời”, ông Nghĩa nói. 

Đọc thêm