Đang kiểm định mẫu chất thải đổ tại cảng Nghi Sơn

(PLO) - Ngày 12/9, Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), ông Nguyễn Hữu Tuy xác nhận, một tàu tàu lớn chở chất thải nạo vét từ Cảng Nghi Sơn đổ xuống biển vừa bị Biên phòng Nghệ An vừa phát hiện và bắt giữ. 
Số chất thải lạ còn chưa kịp đổ bị Biên phòng Nghệ An phát hiện bắt giữ
Số chất thải lạ còn chưa kịp đổ bị Biên phòng Nghệ An phát hiện bắt giữ

Theo đó, vào khoảng 20h tối ngày 8/8, nhận được tin báo về một tàu lạ từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) ra vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa có biểu hiện nghi vấn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Tại đây, đoàn đã phát hiện tàu Hiệp Thành 2 mang BKS LA 03266, có công suất 350CV do ông Huỳnh Sâm Ral (SN 1982, trú ở xã Mỹ Hiệp Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang) đang có hành vi đổ chất thải xuống biển thuộc vùng biển Đông Hồi (xã Quỳnh Lập).

Tàu đổ chất thải lạ đang bị tạm giữ để chờ kết quả kiểm định mẫu chất thải lạ
Tàu đổ chất thải lạ đang bị tạm giữ để chờ kết quả kiểm định mẫu chất thải lạ

Hành vi này lập tức bị Đồn biên phòng Quỳnh Phương và các đơn vị lập biên bản bắt tạm giữ. Kiểm tra, phát hiện tàu Hiệp Thành 2 có 12 khoang, trong đó còn 2 khoang chứa đầy chất thải chưa đổ hết. 

Bước đầu ông Huỳnh Sâm Ral khai nhận, tàu LA 03266 thuộc Công ty TNHH Hiệp Thành (có địa chỉ ở quận 8, TP HCM), số chất thải trên tàu là bùn thải nạo vét luồng lạch của cảng gang thép Nghi Sơn.

Theo lái tàu thì chất thải trên được hút trong lúc nạo vét luồng lạch của cảng gang thép Nghi Sơn
Theo lái tàu thì chất thải trên được hút trong lúc nạo vét luồng lạch của cảng gang thép Nghi Sơn

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường lấy mẫu chất thải gửi đi kiểm định. Hiện vẫn chưa có kết quả phân tích về chất thải được đổ xuống biển. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm