Đoàn đại biểu Thượng viện Mỹ thăm, làm việc tại Việt Nam

(PLVN) - Sáng 21/8, Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn đại biểu Thượng viện Mỹ do Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chào mừng Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth và Đoàn đại biểu Thượng viện Mỹ sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa 2 QH nói riêng và thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ nói chung.

Phó Chủ tịch QH khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Mỹ và mong muốn tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa 2 nước theo hướng thực chất, hiệu quả trên cả bình diện song phương, khu vực và toàn cầu, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth khẳng định Mỹ sẽ duy trì các cam kết như tẩy chất độc dioxin, đưa hài cốt các binh lính trong chiến tranh hồi hương. Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth tin tưởng Việt Nam với nền kinh tế phát triển mạnh mẽ như hiện nay sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác không chỉ với Mỹ, mà còn với nhiều đối tác trong khu vực và thế giới. Thượng nghị sỹ Tammy Duckworth khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng thúc đẩy sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước cũng như hai QH Việt Nam và Mỹ.

Đọc thêm