Gần 400 ngàn người cao tuổi làm kinh tế giỏi

(PLVN) - Hôm nay (14/2), Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã đến thăm và làm việc với Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam. 
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Hội Người cao tuổi.
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Hội Người cao tuổi.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng khi thời gian qua, Hội đã phát động, vận động hội viên tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, từ những phong trào trực tiếp liên quan đến người cao tuổi, đến những phong trào thi đua yêu nước nói chung như khuyến học, khuyến tài, “đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”...

“Nhiều người cao tuổi đã trở thành hạt nhân trong các phong trào, là nòng cốt trong các tổ hoà giải, là chỗ dựa tinh thần không chỉ cho gia đình, mà cho làng xóm, cộng đồng. Các cấp Hội cũng đã tạo ra nhiều việc làm, thu nhập cho người cao tuổi, cho cộng đồng, từ đó góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Trân trọng nhắc tới lời nhắn nhủ của Bác Hồ về Người cao tuổi: “Tuổi cao chí khí càng cao”; “Tuổi già nhưng chí không già, góp phần xây dựng nước nhà phồn vinh”, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng, Nhà nước, MTTQ luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh và phát huy uy tín, hiểu biết, kinh nghiệm đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh đó, Hội cũng làm tốt vai trò là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đã ký Chương trình phối hợp công tác với 9 bộ, ngành, đóng góp hết sức quan trọng trong xây dựng pháp luật, chế độ, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chăm sóc, phát huy người cao tuổi nói riêng. 

Để hoạt động Hội ngày càng lớn mạnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp Hội trong cả nước tiếp tục tập hợp, đoàn kết, động viên người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Mỗi người cao tuổi luôn là tấm gương sáng về đạo đức, trí tuệ và văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ noi theo, từ đó giáo dục thế hệ trẻ tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc”, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các cấp Hội trên cả nước tiếp tục là nòng cốt trong phong trào toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi và luôn quan tâm đến những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương mình quản lý.

  Báo cáo kết quả hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam, ông Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội cho biết, hiện nay, 100% xã, phường, thị trấn trong cả nước nơi có người cao tuổi đã thành lập Hội cơ sở với 11.156 Hội cơ sở, 103.510 chi hội, 175.077 tổ hội, thu hút 9.157.434 hội viên. 

Với tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, nhiều người cao tuổi tiếp tục phát huy khả năng, trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Hiện có trên 1,24 triệu người cao tuổi đảm nhận các chức vụ bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, trưởng bản, tham gia Ủy ban MTTQ ở cơ sở, ban công tác mặt trận ở khu dân cư. 

Cả nước hiện có gần 400 ngàn người cao tuổi làm kinh tế giỏi, 130 ngàn người cao tuổi làm chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tạo nhiều việc làm cho xã hội, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đọc thêm