Giám sát, phản biện phải luôn quan tâm tới hậu kiểm

(PLVN) -Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, các chương trình giám sát, phản biện phải được triển khai bằng nhiều giải pháp và luôn quan tâm tới hậu kiểm sau giám sát để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giành cho Mặt trận.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu trên được ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua khối MTTQ Việt Nam của 5 thành phố trực thuộc trung ương năm 2019, diễn ra sáng 9/12, tại TP Cần Thơ.

Tiến hành hơn 1.200 cuộc giám sát

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2019 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Tống Văn Nhịn cho biết, thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Công tác nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế các điểm nóng, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. 

Hoạt động chăm lo cho người nghèo tiếp tục được tăng cường. Chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo" đạt kết quả tích cực đáng ghi nhận. Theo đó, MTTQ TP Hà Nội vận động hơn 63,9 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”; MTTQ TP Hồ Chí Minh vận động hơn 293,9 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”, tổ chức hoạt động xã hội từ thiện với tổng kinh phí trên 900 tỷ đồng, hỗ trợ các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên 8,6 tỷ đồng.

 MTTQ TP Đà Nẵng vận động hơn 29,5 tỷ đồng. MTTQ TP Hải Phòng vận động trên 11 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao tặng nhà với nhiều hoạt động thiết thực. MTTQ TP Cần Thơ vận động trên 17 tỷ đồng; chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo 94.779 phần quà và 314,7 tấn gạo tổng trị giá trên 38,4 tỷ đồng.

Vai trò Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày càng được coi trọng với cách làm dân chủ, khoa học; thực hiện, giám sát, phản biện xã hội và phối hợp tổ chức hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được tổ chức bài bản và có nhiều kiến nghị xác đáng được các ngành chức năng tiếp thu giải quyết. 

Cùng với các chương trình giám sát, phản biện ở Trung ương, các địa phương, ở 5 thành phố, MTTQ các cấp đã tiến hành hơn 1.200 cuộc giám sát, gần 1.000 nội dung phản biện.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trong năm 2019, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, MTTQ 5 thành phố luôn thể hiện trách nhiệm là đầu tầu trong cả nước khi luôn quyết tâm, quyết liệt và có nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hiệu quả, kiểu mẫu để các địa phương khác trong cả nước để vận dụng, học tập, nhân rộng. 

Tuy nhiên, ông Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, hiện nay, ở một số nơi các phong trào thi đua, các cuộc vận động vẫn còn hình thức, chất lượng và hiệu quả chưa cao; chưa quan tâm tới việc bồi dưỡng, bố trí cán bộ đúng với sở trường, nhiệm vụ của mình.

 Cùng với đó, công tác giám sát và phản biện xã hội ở một số địa phương chưa phát huy được vai trò của đội ngũ chuyên gia tham gia vào quá trình phản biện xã hội; việc theo dõi tiến độ và kết quả xử lý các kiến nghị giám sát còn hạn chế.

Nhấn mạnh giám sát, phản biện xã hội là một trong những hoạt động nổi bật của Mặt trận các cấp trong năm 2020, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận 5 thành phố cần đề ra chương trình giám sát cụ thể, sát với yêu cầu thực tế tại địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, có những kiến nghị kịp thời với cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết những điểm nóng phát sinh trên địa bàn.

“Các chương trình giám sát, phản biện phải được triển khai bằng nhiều giải pháp và luôn quan tâm tới hậu kiểm sau giám sát để xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giành cho Mặt trận”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp cần phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ; chủ động xây dựng kế hoạch và tham gia tích cực, hiệu quả trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt phải theo đúng tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư để Chủ tịch Mặt trận các cấp xứng đáng được lựa chọn vào thường vụ cấp ủy và được tiến cử vào những vị trí quan trọng hơn tại địa phương.

 Hội nghị đã đồng nhất và suy tôn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh là cụm trưởng Cụm thi đua các thành phố trực thuộc trung ương năm 2020.

Đọc thêm