Hà Nội: triệt phá thành công vụ cá độ bóng đá khủng mùa Euro 2016

(PLO) - Chiều 17/6, CATP Hà Nội đã tổ chức họp báo về vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mùa Euro 2016.
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc (thứ 3 từ phải sang) tại buổi họp báo.
Đại tá Nguyễn Duy Ngọc (thứ 3 từ phải sang) tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc – Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nghiệp vụ, rà soát dựng các ổ nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn, Phòng PC45 – CATP đã phát hiện ổ nhóm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền do đối tượng Nguyễn Ngọc Quang (SN: 1977, trú tại Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cầm đầu.

Đồng thời, Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen biểu dương thành tích xuất xắc của cán bộ chiến sĩ Phòng 2, Phòng 6 thuộc C50, Phòng 4 thuộc A70; PC45, PA71 thuộc CATP Hà Nội.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Quang là đối tượng không nghề nghiệp ổn định, do hám lời nên từ năm 2015 Quang đã cùng với một số đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mục đích thu lời bất chính.

Để có thể điều hành đường dây cá độ, Quang đã thuê Vũ Đình Thắng (SN: 1986, trú tại Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội) giao tài khoản cho các đối tượng Trương Hải Đăng (SN: 1978, ngõ 639 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội); Đỗ Hoàng Lân (SN: 1980, trú tại Đông Các, Ô Chợ Dừa), Nguyễn Hoài Giang (SN: 1970, trú tại ngõ Đại Đồng, Khâm Thiên), Lã Xuân Tùng (SN: 1981, trú tại Ngõ 2 đường Phương Mai, phường Phương Mai), Trần Quang Khánh (SN: 1973, trú tại Trần Quý Cáp, Van Chương) cùng trú tại quận Đống Đa, TP Hà Nội đồng thời chịu trách nhiệm chi, thu tiền được, thua của các đối tượng đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hà Nội đã ập vào bắt quả tang các đối tượng trên đang sử dụng 2 chiếc máy tính, 11 chiếc điện thoại di động và nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng 720 triệu đồng.

Sơ bộ, cơ quan chức năng xác định số tiền các đối tượng giao dịch, tham gia cá độ bóng đá đến thời điểm bị phát hiện, bắt giữ khoảng 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm