Hà Nội xử lý hành chính 2 người đứng đầu để đơn vị có tham nhũng

(PLO) - “Trong 9 tháng đã xử lý trách nhiệm 2 người đứng đầu để xảy ra sai phạm về tham nhũng trong đơn vị, nhưng mức kỷ luật chưa cao”, ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội thông tin. 
Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội
Ông Nguyễn Thế Toàn, Phó Trưởng ban Nội chính Thành uỷ Hà Nội

Tại cuộc giao ban báo chí do Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều nay 18/10 về kết quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn từ đầu năm đến nay và 3 tháng cuối năm, ông Toàn giải thích, 2 trường hợp này là đã xử lý hành chính.

Ngoài ra, 5 người đứng đầu các đơn vị có tham nhũng bị cơ quan tố tụng của Hà Nội đề nghị xử lý hình sự được Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội thông tin trong phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội mới đây “đang trong quá trình tố tụng nên chúng tôi sẽ thống nhất thông tin sau” – ông Toàn lý giải.

Báo cáo của Ban Nội chính Thành uỷ về kết quả công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn từ đầu năm đến nay và 3 tháng cuối năm của TP cho biết, Hà Nội cũng gặp khó khăn trong việc thu hồi tài sản tham nhũng, chỉ đạt mức bình quân khoảng 27-28%. Trong khi đó, tình hình tham nhũng, lãng phí vẫn diễn biết hết sức phức tạp, ít vụ việc tham nhũng được phát hiện qua công tác tự kiểm tra nội bộ.

Việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nũng ở một số cơ quan còn hình thức. Công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng còn hạn chế, chưa kịp thời, số vụ việc thu hồi, phong toả tài sản do tham nhũng chưa thực sự hiệu quả;

Công tác tuyên truyền giáo dục về PCTN tuy đã được quan tâm nhưng tại một số đơn vị chưa đồng đều, thường xuyên, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đạt kết quả như mong muốn…

Đặc biệt, theo ông Toàn, 4 nguyên nhân khiến chưa phát hiện được tham nhũng từ nội bộ là sự đấu tranh phê và tự phê chưa làm hết trách nhiệm, không quyết liệt, đến nơi đến chốn;

Trong sinh hoạt, tổ chức hoạt động của mình giám sát chưa chặt chẽ, chưa phát huy hết hiệu quả; chưa tạo dựng được quyết tâm nâng cao ý thức, trách nhiệm, nhận thức của cán bộ Đảng viên…

Do vậy TƯ quyết liệt chỉ đạo việc này để tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Đọc thêm